| |
Dù có nhiều thông tin hỗ trợ, nhưng TTCK Việt Nam vẫn đi ngược với thế giới, chúi đầu đi xuống (Nguồn: Corbis) | |
Suốt mấy tháng qua, dù có nhiều thông tin hỗ trợ như kinh tế tăng trưởng, lạm phát được kiềm chế, lãi suất giảm, doanh nghiệp kinh doanh có lãi…, nhưng TTCK Việt Nam vẫn đi ngược với thế giới, chúi đầu đi xuống hoặc đi ngang trong biên độ hẹp.
Các CTCK và nhiều phương tiện truyền thông giải thích là do TTCK Mỹ đi xuống, khủng hoảng nợ công ở châu Âu (Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…), Quỹ VEIL có nguy cơ thoái vốn… Nhưng khi các vấn đề trên được giải tỏa, TTCK vẫn không khả quan hơn.
Ngược với xu hướng của thị trường, nhiều cổ phiếu nhỏ (penny stock), chỉ số tài chính kém, nhất là cổ phiếu trên sàn Hà Nội, cứ tăng giá "ầm ầm". Còn các cổ phiếu lớn (blue-chip), kinh doanh tốt, vốn hóa cao thì lại đi xuống.
Thực tế thì thời gian qua, hiện tượng "đội lái", "làm giá" diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó là tin đồn mã này mã kia lợi nhuận khủng.
NĐT có thể cảm nhận được thị trường bị thao túng, nhưng những đối tượng thao túng chẳng hề gì. Có vài trường hợp bị phát hiện, nhưng mức xử phạt rất nhẹ, không có tác dụng răn đe.
Ở các nước phát triển, hành vi thao túng, giao dịch nội gián bị xử phạt rất nặng, các đối tượng đó nhẹ thì đối mặt với nguy cơ phá sản, nặng thì bị truy tố hình sự. Vì vậy, ít ai dám vi phạm, nếu có thì cũng dễ bị phát hiện.
Hơn nữa, trên bảng điện tử, người ta chỉ nhìn thấy có một giá: giá mua, giá bán, số lượng, chứ không thể hiện 3 mức giá như ở Việt Nam. Do đó, tại TTCK nước ngoài, người ta mua - bán chủ yếu dựa trên cơ sở giá trị của chứng khoán được tính toán trước thông qua các mô hình định giá (họ có một khoảng giá xác định để mua - bán).
Hơn nữa, đa số NĐT là tổ chức, có kỹ năng và chuyên môn. Còn ở Việt Nam, đa số là NĐT cá nhân, trong đó phần lớn có mục đích đầu cơ, kinh doanh ngắn hạn, ít được đào tạo bài bản, nên tính "bầy đàn" rất cao.
Dựa vào đặc điểm này mà các "đội lái" có dịp "câu cá". Những "con mồi" nào mới vào nghề hoặc tham lam, thiếu kiến thức đu theo sẽ bị xả hàng, đành "ôm bom". Những sự việc như vậy kéo dài làm xói mòn niềm tin của NĐT vào TTCK, nơi mà niền tin đứng vị trí hàng đầu.
Cơ quan quản lý TTCK cần chấm dứt tình trạng này, lấy lại niềm tin của NĐT vào TTCK. Nếu không có niềm tin vào tính minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NĐT thì sẽ không có ai dám đầu tư, cho dù là cá nhân hay tổ chức, trong nước hay ngoài nước.
Cần đa dạng hóa sản phẩm và hình thức đầu tư như nhiều nước có TTCK phát triển đã làm từ lâu: NĐT được mở nhiều tài khoản, được giao dịch ký quỹ (vay tiền mua chứng khoán), bán khống (mượn chứng khoán để bán), giao dịch kỳ hạn (futures), tùy chọn (opption)… Những công cụ này rất hữu ích, góp phần chống lại nạn thao túng, làm giá, giúp NĐT phòng ngừa rủi ro cho tài sản của mình. Ngoài ra, cơ quan quản lý cần đưa ra những chế tài mạnh, thậm chí truy tố hành vi thao túng, giao dịch nội gián và thông tin sai sự thật. Có như vậy thì TTCK mới phát triển bền vững.
| |
| nguyen van b - - nguyenvanb@yahoo.com |
Nếu ai nói số lượng công ty lên sàn, công ty tăng vốn làm cho thị trường tê liệt thì trình độ hiểu biết quá kém. Công ty tăng vốn phải có người mua, mà mua rồi thì giá trị cp cũng đã hạ xuống, còn công ty lên sàn thì CP cũng đã có chủ.
Riêng tôi, chẳng có gì phải lo kinh tế đã hồi phục và TTCK sẽ lên, chúng ta đã sống qua nhiều lần khó khăn hơn nhưng vẫn vượt qua, còn về quy định ck, chúng ta cứ chép y chang luật ck của Mỹ, Nhật,Anh..., càng chế tác càng tạo nhiều kẽ hở cho các thế lực. |
| Trọng Toàn - HN - Bottcp02@yahoo.com |
Rất tâm đắc với tác giả, nhưng tôi nghĩ về phía nhà đầu tư cá nhân, cũng nên phải nâng cao kiến thức, để có chính kiến cho quyết định đầu tư cho riêng mình, có như thế mới không bị tâm lý bầy đàn. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này là khó và lâu mới được cải thiện. |
| Nguyễn Mạnh Hùng - - hieu.tranvan78@yahoo.com |
Cơ quan quản lý của thị trường chứng khoán Việt Nam rất rất kém. Tại sao lại để cho các doanh nghiệp, các thành viên, ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc một số tổ chức đầu tư vừa MUA vừa BÁN một loại cổ phiếu cùng một thời điểm nên thị trường mất lòng tin và phải đi xuống, điều đó là đương nhiên. |
| Nguyen Hoang Phuc - - phucth@mail.com |
Vấn đề là số lượng mã lên sàn ngày càng nhiều, trước kia vài tháng mới có 1 công ty lên sàn, nay ngày nào cũng có công ty lên sàn. Bên cạnh đó là việc tăng vốn phát hành cổ phiếu quá nhiều. Trong khi số lượng mã lên sàn và số lượng của phiên cho các mã tăng lên liên tục thì lượng tiền đổ vào thị trường không tăng thập chí còn giảm. Đó là lý do tại sao thời gian vừa qua dòng tiền đổ vào các mã penny stock, lánh xa blue chip dẫn tới VNI-index lình xinh. |
| BINH - HAIPHONG - canotcan01@yahoo.com |
Đồng ý với quan điểm của tác giả, tuy nhiên tôi xin đưa ra 1 ý kiến nữa:
- Tại sao nhà đầu tư nước ngoài đi ngược nhà đầu tư trong nước!? Phải chăng các tổ chức tài chính trong nước cũng bầy đàn như nhà đầu tư nhỏ. - Đội lái là ai? Đương nhiên là người giàu (tiền và thông tin) đứng sau họ là các đại gia chứng khoán là những người có thể tiêu tiền của người khác (cổ đông) mà không biết xót, lợi ích của công ty để làm gì. Lấy tiền của cá nhân thì được bao nhiêu, phải chăng là cách chuyển tiền của tổ chức cho cá nhân có quyền quyết định tiền của tổ chức đó. |
| Cao Thắng - TP HCM - Thangcuong@yahoo.com |
Rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết này. Thiết nghĩ các cơ quan quản lý TTCK Việt Nam cần nâng cao năng lực trình độ quản lý giám sát, đưa ra các biện pháp hữu hiệu hạn chế nạn đầu cơ làm giá. Chú trọng phát triển về chất lượng cổ phiếu thay vi phát triển về quy mô như hiện nay.
Đi vào giám sát những vấn đề thiết thực hơn, đừng quản lý sự giao dịch vài chục hay vài trăm cổ phiếu của người có liên quan đến thành viên HĐQT của cổ đông nội bộ, mà bỏ lọt những hành vi thao túng làm giá của các đội lái lên đến hàng triệu cổ phiếu và hàng trăm tỷ đồng. |
| nguyen van a - - nguyenvana@yahoo.com |
Sự minh bạch, chuyên nghiệp đối với NĐT tổ chức vẫn còn nhiều vấn đề, ngay cả với các quỹ đầu tư cũng thế...họ luôn nói rằng chuyên nghiệp, đầu tư có tổ chức v.v..nhưng bên trong có ai biết được. Một sếp lớn của quỹ đầu tư hàng đầu trong nước từng phát biểu rất kêu ngạo đối với ông ta thêm 1 triệu đô la cũng chẳng giúp anh ta giàu thêm...vì chỉ cần ngồi không hưởng phí quản lý 2% quá ngon ăn mặc cho thị trường có lên hay xuống. |
Vụ IPO lớn nhất năm 2011 

