| |
(ĐTCK-online) Theo báo cáo nghiên cứu độc lập của Nhóm tư vấn chính sách tài chính (Dự án Bộ Tài chính), hiện có những khoảng trống pháp lý sau khi chuyển đổi từ các công ty nhà nước sang công ty TNHH một thành viên.
Cụ thể, đối với hạn chế đầu tư, Nghị định 09/2009/NĐ/CP quy định "Đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, công ty nhà nước chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp, mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn, nhưng phải đảm bảo mức vốn góp của công ty mẹ và các công ty con trong tổng công ty, tập đoàn kinh tế không vượt quá 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp" Khi chuyển sang công ty TNHH một thành viên, cơ quan quản lý nhà nước chưa có văn bản quy định vấn đề này. Điều này có thể khiến doanh nghiệp cho là họ không bị hạn chế đầu tư.
Kể từ sau 1/7/2010, hầu hết DNNN đã hoàn tất việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
Vụ IPO lớn nhất năm 2011 
