Cụ thể, trong tổng số 579 xã, phương tại Hà Nội có 343 khu vực được đánh giá là vùng xanh và 236 khu vực vùng vàng.

Cụ thể, trong tổng số 579 xã, phương tại Hà Nội có 343 khu vực được đánh giá là vùng xanh và 236 khu vực vùng vàng.

26/63 tỉnh, thành là vùng xanh theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Y tế công bố cập nhật đến ngày 21/10 từ các địa phương, cho thấy, 26/63 tỉnh, thành trên cả nước đánh giá dịch COVID-19 ở cấp độ 1, thuộc vùng xanh.

Theo Bộ Y tế, 26 tỉnh, thành phố trên cả nước được đánh giá là vùng xanh - cấp độ 1 và 37 địa phương là vùng vàng - cấp độ 2.

Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có Hà Nội, Hải Phòng thuộc vùng xanh; Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM thuộc vùng vàng.

Còn tại TP.HCM, CDC thống kê trong tổng số 22 huyện có 6 khu vực ở vùng xanh, 11 vùng vàng và 5 vùng cam.

Theo đánh giá, không có tỉnh, thành nào ở cấp 3 - vùng cam, nguy cơ cao và cấp 4 - vùng đỏ, nguy cơ rất cao).

Tuy nhiên, vẫn còn 14 huyện và 98 xã cấp 3; 2 huyện và 37 xã cấp 4. Với đánh giá chi tiết từng địa bàn, có 14 huyện và 98 xã, phường ở vùng cam; và 2 huyện cùng 37 xã, phường thuộc vùng đỏ.

Với các địa phương đang có diễn biến dịch mới phức tạp như Phú Thọ có 1 xã/phường ở vùng đỏ. Tại Thanh Hóa, có 1 huyện và 3 phường, xã ở vùng đỏ...

Tin bài liên quan