Bank of America: Dòng tiền đang lạc quan nhất kể từ tháng 1/2018, cảnh báo thận trọng

Bank of America: Dòng tiền đang lạc quan nhất kể từ tháng 1/2018, cảnh báo thận trọng

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Tháng 11 đã mang đến một loạt tin tốt cho những nhà đầu tư chứng khoán, nhưng Bank of America (BoA) lo ngại thị trường hiện có thể vui mừng quá mức so với những kỳ vọng mà tin tốt đó đem lại.

Cuộc khảo sát các nhà quản lý quỹ mới nhất của BoA được công bố hôm thứ Ba (17/11) cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư trong tháng 11 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2018. Phân bổ tỷ trọng của các nhà quản lý quỹ vào cổ phiếu đạt mức 46%, nhích gần đến ngưỡng 50% để cho thấy tâm lý là "cực kỳ lạc quan".

Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 6/11 đến 12/11, khi kết quả bầu cử Mỹ trở nên rõ ràng và Pfizer và BioNTech mô tả những tiến bộ đáng khích lệ về vắc xin Covid-19. Các nhà đầu tư đã quay lại cổ phiếu giá trị vào ngày 9/11 với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2008 và lượng tiền mặt nắm giữ đã giảm xuống dưới mức trước đại dịch.

Tỷ lệ nắm giữ với các tài sản rủi ro cao hơn báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang bị thuyết phục hơn bao giờ hết về sự phục hồi Mỹ đang đi đúng hướng, nhưng các chiến lược gia của BoA khuyên khách hàng nên tránh tham gia một cách mù quáng vào giao dịch theo đám đông.

“Hoạt động mở cửa có thể tiếp tục trong quý IV nhưng chúng tôi cho rằng thị trường đã phản ánh hoàn toàn về yếu tố vắc xin sẽ được phân phối trong vài tuần và tháng tới”, nhóm nghiên cứu do Michael Hartnett dẫn dắt cho biết.

Bất chấp sự chuyển dịch từ các cổ phiếu khổng lồ công nghệ sang các công ty vốn hóa nhỏ vào tuần trước, các nhà quản lý quỹ được khảo sát cho biết họ vẫn xem cổ phiếu công nghệ là giao dịch đám đông với tỷ suất lợi nhuận lớn.

Sự thay đổi phân bổ hàng tháng cho thấy các nhà đầu tư đặt cược lớn hơn vào các tài sản vốn hóa nhỏ, tài sản thị trường mới nổi, ngân hàng và cổ phiếu năng lượng. Theo BoA, vị thế của trái phiếu, tiền mặt và cổ phiếu tiêu dùng đang yếu đi.

Sự hồi sinh của Covid-19 vẫn là rủi ro lớn nhất theo quan điểm của các nhà quản lý quỹ được khảo sát, tiếp theo là bong bóng công nghệ tiềm ẩn và tình trạng bất ổn dân sự. Các trường hợp nhiễm virus đã đạt mức cao kỷ lục ở Mỹ và tiếp tục gia tăng. Một số thành phố đã khôi phục các biện pháp phong tỏa một phần trong tuần qua để hạn chế sự lây lan của cộng đồng, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kép.

Tuy nhiên, 91% các nhà quản lý quỹ được khảo sát cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong năm tới và nhiều nhà đầu tư cho biết nền kinh tế đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ mở rộng thay vì sa lầy trong suy thoái.

Tin bài liên quan