Đoàn xe đón người từ TP.HCM về quê trong những đợt vừa qua. Ảnh: Vietnamnet.

Đoàn xe đón người từ TP.HCM về quê trong những đợt vừa qua. Ảnh: Vietnamnet.

Bình Thuận tiếp tục đón người từ TP.HCM về

0:00 / 0:00
0:00
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 2/10 tới địa phương sẽ đón 500 người từ TP.HCM về và tiếp đó sẽ đón 3.000 người từ Bình Dương, Đồng Nai trở về.

Cụ thể, ngày 2/10, Bình Thuận sẽ đón 500 người từ TP.HCM về, gồm các trường hợp đi khám chữa bệnh, đi nuôi bệnh; người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ mang thai...Đoàn xe sẽ xuất phát từ TP. Phan Thiết và đón người dân tại Bến xe Miền Đông (cũ).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã phối hợp với các địa phương xây dựng phương án cụ thể đón người về, thực hiện cách ly tập trung đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, hiện đã có hơn 2.000 công dân ở Bình Dương và 1.000 công dân ở Đồng Nai đăng ký về quê. Vì vậy, tỉnh sẽ tổ chức thêm 2 đợt nữa để đưa công dân từ hai địa phương nói trên trở về .

Tin bài liên quan