Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới tại Sơn La mở cửa đón khách từ 29/4

0:00 / 0:00
0:00
Cầu Bạch Long - cầu kính đi bộ dài nhất thế giới (thuộc quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Mộc Châu Island, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) sẽ chính thức mở cửa đón du khách từ 29/4.
Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632m, với phần bắc qua vách núi 290m, trên vách đá 342m.

Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632m, với phần bắc qua vách núi 290m, trên vách đá 342m.

Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632m, với phần bắc qua vách núi 290m, trên vách đá 342m. Dưới cầu là vực sâu 150m, tạo cảm giác mạo hiểm. Chiều rộng của mặt cầu 2,4m, phần trên vách đá 1,5m. Loại kính trên mặt là kính siêu cường lực Saint Gobain của Pháp, bao gồm 3 lớp, dày 40mm.

Hệ số an toàn của cầu kính Bạch Long đã được các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức kiểm tra, thử tải và được đánh giá là một trong những cây cầu kính có hệ số an toàn lớn gấp nhiều lần so với sức tải thực tế đã tính toán.

Cầu được lắp đặt hệ thống ánh sáng bắt mắt và âm thanh giả lập để tăng trải nghiệm và công nghệ kiểm soát tự động số lượng người tham quan trong cùng một thời điểm (tối đa 500 người).

Ngoài cầu kính, ngày 29/4, quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Mộc Châu Island sẽ đưa vào phục vụ du khách các hạng mục như nhà hàng Tabamboo được dựng từ 60.000 cây tre tầm vông, tham quan hang động Chim Thần (cuối chân cầu), Zipline, đường trượt Air Sline, khu vui chơi ngoài trời Bouncing Clound...

Được biết, cầu Bạch Long đã hoàn tất các thủ tục công nhận Kỷ lục Guinness và đang đợi ghi danh "Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới". Dự kiến Guinness sẽ công bố vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Cầu Bạch Long là cây cầu kính thứ ba ở Việt Nam, sau cầu Rồng Mây ở Lai Châu và cầu Tình yêu ở Mộc Châu. Những cây cầu kính dài nhất thế giới trước đó được Guinness công nhận đều ở Trung Quốc. Hiện danh hiệu cầu kính dài nhất thế giới thuộc về cây cầu 526 trong khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên (Trung Quốc).

Giá vé trải nghiệm cầu kính các ngày cuối tuần và dịp lễ 650.000 đồng/người lớn, trẻ em cao 1-1,4 m là 450.000 đồng. Giá vé ngày thường giảm 100.000 đồng. Người dân Sơn La, học sinh, sinh viên và người có công giảm giá vé trong ngày thường là 400.000 đồng/người lớn và 250.000 đồng/trẻ em. Trẻ dưới 1m được miễn phí.

Tin bài liên quan