Chứng khoán Châu Á giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020 do đồng đô la tăng mạnh

Chứng khoán Châu Á giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020 do đồng đô la tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một đợt bán tháo mới đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Tư (7/9) do lo ngại về việc đồng đô la mạnh hơn và lãi suất toàn cầu tăng đã tạo thêm áp lực lên thị trường chung.

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020 do hầu hết các lĩnh vực đều chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu công nghệ sụt giảm do mức độ nhạy cảm của lĩnh vực này đối với chi phí đi vay cao hơn và nền kinh tế toàn cầu. Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông cũng sụt giảm mạnh đáng kể trong phiên giao dịch ngày 7/9.

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương

Các chiến lược gia của Sanford C. Bernstein bao gồm cả Rupal Agarwal cho biết: “Đồng đô la có xu hướng làm tăng chi phí nợ nước ngoài, dẫn đến dòng vốn chảy ra nhiều hơn và gây áp lực lên các ngân hàng trung ương để duy trì sự hấp dẫn của hàng xuất khẩu và chênh lệch lợi suất".

Các đồng tiền của khu vực cũng chịu áp lực, đồng won của Hàn Quốc ở mức thấp nhất trong hơn 13 năm và đồng peso của Philippines lần đầu tiên giảm xuống còn 57 peso/1 USD. Sự sụt giá nhanh chóng như vậy có thể làm giảm sự quan tâm của giới đầu tư đối với tài sản châu Á.

Ngược lại, cổ phiếu Trung Quốc lại tăng trưởng tương đối tốt. Chỉ số CSI 300 hầu như giao dịch đi ngang khi sau khi các nhà chức trách kêu gọi nỗ lực mạnh mẽ hơn để cải tiến các công nghệ quan trọng. Tuy nhiên, các đợt phong tỏa để kiểm soát Covid-19 vẫn tiếp tục mở rộng và gây áp lực lên thị trường.

Tâm lý lo ngại rủi ro đang diễn ra trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào thứ Năm (8/9). Các nhà đầu tư kỳ vọng ông sẽ báo hiệu một chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ khi chỉ số dịch vụ sản xuất tháng 8 bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng. Lợi tức trái phiếu kho bạc các kỳ hạn tăng vọt và đồng đô la Mỹ tăng phiên thứ ba lên mức cao mới.

Theo dữ liệu mới nhất của Bloomberg, các quỹ đầu tư toàn cầu đã bán ròng khoảng 507 triệu USD trên các thị trường chứng khoán mới nổi châu Á (không bao gồm cổ phiếu Trung Quốc) trong tuần này sau khi bán ròng 2,4 tỷ USD vào tuần trước. Trong đó, dòng tiền bán ròng phần lớn ở thị trường chứng khoán Đài Loan do căng thẳng địa chính trị và lo lắng về chu kỳ ngành chất bán dẫn.

Định giá của chỉ số MSCI châu Á tiếp tục hướng tới mức thấp kể từ đại dịch. Tỷ lệ P/E kỳ hạn đang ở mức khoảng 12 lần và tiến gần tới mức 10,6 được thấy vào tháng 3/2020.

Steen Jakobsen, Giám đốc đầu tư tại Ngân hàng Saxo cho biết: “Châu Á là một câu chuyện khó hiện nay. Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng tương đối yếu về phía người tiêu dùng ở Trung Quốc và các câu chuyện tương đối yếu ngoại trừ một số lĩnh vực như năng lượng, hàng hóa và quốc phòng”.

Tin bài liên quan