Giao dịch chứng khoán chiều 17/11: Sóng đầu cơ lại tiếp diễn

Giao dịch chứng khoán chiều 17/11: Sóng đầu cơ lại tiếp diễn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khi thị trường kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ ở vùng VN-Index 1.465 điểm, dòng tiền mua vào đã mạnh dạn hơn, đích nhắm tới vẫn dành ưu tiên những cổ phiếu nhỏ và vừa khiến một loạt mã trong nhóm này được kéo tăng trần. 

Nếu như trong phiên sáng nay, dòng tiền tỏ ra khá thận trọng với nhóm cổ phiếu nhỏ khi đa số mã mở đầu phiên chìm trong sắc đỏ, các mã trụ nhận được sự ưu ái hơn thì sang phiên chiều, bức tranh đã có sự thay đổi nhất định.

Khi VN-Index kiểm định ngưỡng 1.465 thành công và chỉ số tăng lên khá chắc thì dòng tiền đã quay trở lại với nhóm mã nhỏ và vừa, vốn mới ngay ngày hôm qua còn đang chịu áp lực bán mạnh giúp sắc tím trở lại rất nhiều trên bảng điện tử. Riêng HOSE có tới 32 mã tăng trần.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn là động lực chính giúp thị trường tăng điểm trong phiên chiều nay với hầu hết mã tăng tốt, bên cạnh đó nhóm dầu khí cũng là động lực quan trọng. Thông tin về dự án dẫn khí Nord Stream 2 bị Đức tạm dừng khiến giá Gas tăng trở lại là động lực chính của nhóm cổ phiếu này.

Bên cạnh đó, VN-Index hôm nay phải ghi công của VIC và VHM, khi mà thị trường có dấu hiệu suy yếu thì VIC lại bùng lên sau chuỗi ngày đi ngang, riêng cặp đôi họ Vin này đóng góp tới hơn 2 điểm tăng cho VN-Index. Hôm nay Vingroup tổ chức Lễ ra mắt trụ sở chính của VinFast Mỹ tại thành phố Los Angeles.

Ngoài ra, cặp đôi ngân hàng cổ phần nhà nước chiếm chi phối là VCB và BID cũng tăng tốt giúp sức cho VN-Index có phiên tăng điểm khá ấn tượng, lấy lại được toàn bộ số điểm đã mất trong ngày hôm qua. Nhóm ngân hàng bước sang phiên chiều đã nhận được sự quan tâm tốt hơn phiên sáng khi kết phiên khá nhiều mã có sắc xanh như TCB, ACB, MBB...

Về mặt kỹ thuật, một phiên tăng điểm khá tốt của VN-Index với thanh khoản thấp hơn các phiên trước cho thấy, phiên hôm nay điểm số tăng có được chủ yếu là nhờ lượng bán đã dịu đi chứ không hẳn là do lực mua tăng. Tuy nhiên, có một dấu hiệu đáng tích cực với thị trường đó là khu vực hỗ trợ 1.645 điểm được tạo ra bởi 5 phiên liên tiếp kể từ 8/11 đã tỏ ra chắc chắn khi 2 lần trong phiên ngày hôm qua và 1 lần trong phiên sáng nay đều không bị xuyên thủng. Đây là cơ sở để đảm bảo VN-Index duy trì tiếp nhịp tăng đã tạo ra được sau khi vượt đỉnh 1.420 điểm để hướng tới vùng cản ngắn hạn trong khu vực 1.490-1.500 điểm.

Câu chuyện hiện tại là dòng tiền, dòng tiền đang luân chuyển khá nhanh giữa các nhóm mã. Ngoại trừ một số mã có nhà tạo lập "cứng tay" giúp điểm số tăng liên tục qua từng phiên thì phần còn lại có sự luân chuyển khá nhanh qua từng nhóm ngành, hôm qua nhóm cảng biển tăng rất tích cực như HAH, GMD,... tăng rất tốt thì hôm nay đã đảo chiều, tương tự nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm qua tỏ ra khá yếu thì hôm nay lại tăng rất tốt.

Thị trường tăng điểm tốt nhưng vẫn có 205 mã giảm điểm (trên HOSE), nhiều mã sáng còn giảm điều chiều đã tăng giá trần, tất cả tạo nên kịch bản khó đoán định trong việc chọn mua ở thời điểm này.

Chốt phiên, VN-Index tăng 9,40 điểm (+0,64%), lên 1.475,85 điểm với 247 mã tăng và 205 mã giảm, trong đó số mã tăng trần nhiều hơn gấp đôi so với phiên sáng, lên 32 mã, trong khi số mã giảm sàn vẫn là 3. Tổng khối lượng giao dịch đạt 860,8 triệu đơn vị, giá trị 26.067,7 tỷ đồng, giảm 30% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 32 triệu đơn vị, giá trị 1.616,9 tỷ đồng.

Phiên chiều này chứng khiến sóng lớn trở lại ở nhiều mã cổ phiếu vừa và nhỏ với sắc tím xuất hiện thêm tại ITA, QCG, PXI, QBS, HVH, HHS…, nhiều mà khác như HQC, LDG, SII… nới đà tăng và chỉ thiếu may mắn để có sắc tím. Qua đó, giúp độ rộng của thị trường nghiêng về số mã tăng, dù đầu phiên sáng số mã giảm nhiều gấp 2 lần số mã tăng. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của thị trường hôm nay lại đến từ một số mã trụ.

Trong phiên sáng nay, VHM và VCB đóng vai trò kéo thị trường, thì phiên chiều VIC và PLX nổi lên là những mã trụ đóng góp lớn nhất cho điểm số của VN-Index.

Trong đó, VIC tăng 1,6% lên 96.300 đồng, khớp 2,8 triệu đơn vị, PLX thậm chí tăng mạnh 5,6% lên 62.100 đồng, mức cao nhất ngày, khớp 4,7 triệu đơn vị. Riêng 2 mã này đã đóng góp hơn 2,6 điểm cho VN-Index.

Bên cạnh đó, còn phải kể đến BID giữ vững đà tăng 1,87% lên 43.600 đồng, VCB nới đà tăng lên 0,82%, đóng cửa ở mức 98.000 đồng, cũng đóng góp cho VN-Index 1,6 điểm.

Ngoài ra, còn phải kể đến BCM, GVR, GEX, VND, hay VHM, trong đó, VND vẫn giữ vững mức trần 74.300 đồng, khớp 12 triệu đơn vị và còn dư mua trần hơn nửa triệu đơn vị. Cũng là mã chứng khoán duy nhất tăng trần trên HOSE hôm nay.

Các mã khác trong nhóm chứng khoán dù không có sắc tím, nhưng cũng nới rộng đà tăng, tuy nhiên so với sắc xanh phủ toàn bộ như phiên sáng, chốt phiên chiều nhóm này có CTS đảo chiều giảm nhẹ.

Trong khi đó, ở nhóm thép, HPG đã quay đầu giảm sau khi nỗ lực hồi nhẹ phiên chiều, đóng cửa giảm 1,2% xuống 51.400 đồng, khớp hơn 30 triệu đơn vị. HSG cũng chung số phận khi đóng cửa giảm 1,4% xuống 42.500 đồng, khớp 6,7 triệu đơn vị.

Trong các mã vừa và nhỏ, sự phân hóa diễn ra khi HAG vẫn giảm 1% xuống 8.200 đồng, khớp hơn 30,6 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. HAI, HNG, LCG… cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Trong khi đó, ITA, SJF, HHS, IDI, QBS, QCG, MCG… tăng trần. Trong đó, ITA đóng cửa ở mức 11.400 đồng, khớp gần 22 triệu đơn vị và còn dư mua trần hơn 2 triệu đơn vị. HHS lên 11.550 đồng, khớp gần 8 triệu đơn vị và còn dư mua trần.

Các mã như HQC, LDG, HID thiếu chút may mắn không giữ được mức trần, nhưng cũng đóng cửa tăng mạnh với HQC tăng 6,8% lên 6.410 đồng, khớp 29,5 triệu đơn vị, LDG tăng 5,2% lên 15.100 đồng, khớp 18,9 triệu đơn vị.

Các mã khác cũng giao dịch tích cực hôm nay là TCH tăng 2,1% lên 23.800 đồng, khớp hơn 10 triệu đơn vị. BCG tăng 3,2% lên 27.050 đồng, khớp gần 4,8 triệu đơn vị.

Trong khi đó, trên sàn HNX, dù gặp chút ít khó khăn khi bước vào phiên chiều, nhưng với sự thăng hoa của THD, cùng sự góp sức của KSF, HNX-Index nhanh chóng lấy lại độ cao và tiến thẳng lên mức cao nhất khi đóng cửa ngày.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 10,7 điểm (+2,37%), lên 462,95 điểm, mức đỉnh lịch sử mới của chỉ số này. Số mã tăng giá cũng chiếm ưu thế với 145 mã so với 117 mã giảm và 92 mã đứng giá, trong đó có 22 mã tăng trần và 5 mã giảm sàn. Tổng khối lượng giao dịch đạt 147,8 triệu đơn vị, giá trị gần 4.000 tỷ đồng, gảm 23% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,7 triệu đơn vị, giá trị 226 tỷ đồng.

THD nới đà tăng lên 5,01%, đóng cửa ở mức cao nhất ngày 262.200 đồng, khớp hơn 634.000 đơn vị. KSF thậm chí còn tăng vọt lên 9,42%, đóng cửa ở mức cao nhất ngày, thanh khoản hơn 349.000 đơn vị. Riêng 2 mã này đã đóng góp cho HNX-Index tới gần 7 điểm.

Các mã lớn khác hỗ trợ cho HNX hôm nay có SHS tăng 1,5% lên 48.600 đồng, khớp 7,96 triệu đơn vị; PVS tăng 0,7% lên 29.200 đồng, khớp 8,32 triệu đơn vị…

Tuy nhiên, cũng phải để đến con sóng ở các mã vừa và nhỏ trên sàn này. Trong đó, CEO vẫn tiếp tục con sóng lớn khi tăng trần lên 26.200 đồng, khớp 7,3 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần. Tương tự, 3 mã chứng khoán là ART, APS và VIG cũng đóng cửa ở mức trần 13.700 đồng, khớp 8,45 triệu đơn vị; 54.700 đồng, khớp 3,87 triệu đơn vị; và 13.700 đồng, khớp 3,22 triệu đơn vị, đều còn dư mua giá trần.

Trong khi đó, KFL dù không có sắc tím, nhưng cũng đóng cửa tăng 8,2% lên 6.600 đồng, khớp 9 triệu đơn vị, lớn nhất sàn. Ngoài ra, BII, PVL, DST cũng tăng mạnh với thanh khoản tốt.

Thị trường cũng nới đà tăng trong phiên chiều với sắc xanh chiếm thế áp đảo so với sắc đỏ.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,72 điểm (+0,65%), lên 112,21 điểm với 214 mã tăng và 160 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 122,5 triệu đơn vị, giá trị 2.677 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,4 triệu đơn vị, giá trị 113 tỷ đồng.

Các mã thanh khoản tốt nhất trên UPCoM không có thay đổi so với phiên sáng vẫn là HHV, BSR, SBS, VHG, KSH, trong đó HHV vẫn là mã duy nhất giảm giá với mức giảm 2,1% xuống 23.100 đồng, khớp 15,26 triệu đơn vị. BSR khớp 11,8 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 0,8% lên 24.400 đồng. SBS tăng 2,7% lên 18.800 đồng, khớp 10 triệu đơn vị. VHG khớp 6,38 triệu đơn vị, tăng 5,2% lên 6.100 đồng. KSH tăng 7% lên 6.100 đồng, khớp 5,5 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan