Giới đầu tư bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall lao dốc trong phiên ngày thứ Ba (26/4), với Nasdaq đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020 do các nhà đầu tư lo lắng về tăng trưởng toàn cầu chậm lại và Fed đang trở nên quyết liệt hơn trong vấn đề tăng lãi suất.
Giới đầu tư bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ

Trong phiên này, cổ phiếu Tesla giảm tới 12%, do các nhà đầu tư lo ngại rằng Elon Musk có thể bán một số cổ phần tại Tesla để bổ sung nguồn vốn cho thương vụ 44 tỷ USD mua Twitter.

Tesla là cổ phiếu tác động mạnh hơn kỳ cổ phiếu nào khác tới chỉ số S&P 500 và sự sụt giảm nghiêm trọng gần 4% của Nasdaq. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một ngày đối với Nasdaq kể từ tháng 9/2020 và hiện đã giảm 22% so với mức đóng cửa cao kỷ lục vào tháng 11 năm ngoái.

Các cổ phiếu công nghệ khác như Alphabet (Google) và Microsoft đều giảm gần 4% ngay trước khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố, khi giới đầu tư lo ngại sẽ có thêm những trường hợp kém cỏi như Netflix vào đầu mùa báo cáo lợi nhuận.

Cổ phiếu Apple, công ty giá trị nhất Phố Wall, đã giảm 3,7% trước báo cáo kết quả kinh doanh sẽ được công bố vào thứ Năm tới.

Sức mạnh của cổ phiếu công nghệ trong những năm gần đây “có vẻ đang tan rã khi các yếu tố nền tảng bắt đầu xấu đi nhiều cùng với sự giảm tốc của nền kinh tế”, chuyên gia Chris Senyek của Wolfe Research nhận định trong một báo cáo.

Chỉ số tiêu dùng thuộc S&P 500 mất 4,99% và nằm trong nhóm kém nhất trong 11 chỉ số ngành, bị Tesla kéo lùi và Amazon giảm 4,6%

Chỉ số năng lượng S&P 500 là lĩnh vực duy nhất tăng điểm, kết thúc nhích 0,05% nhờ giá dầu phục hồi, sau các báo cáo rằng nguồn cung khí đốt của Nga cho Ba Lan sẽ bị ngừng vào thứ Tư, một diễn biến được coi là sự leo thang căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ khi lãi suất giảm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm rớt mốc 2,8%. Cổ phiếu Wells Fargo giảm 2,7% và cổ phiếu Bank of America mất gần 2,3%.

Kết thúc phiên 26/4, chỉ số Dow Jones giảm 809,28 điểm (-2,38%), xuống 33.240,18 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 120,92 điểm (-2,81%), xuống 4.175,20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 514,11 điểm (-3,95%), xuống 12.490,74 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm phiên thứ ba liên tiếp, khi cổ phiếu công nghệ theo sau các công ty cùng ngành của Mỹ chìm trong sắc đỏ.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,9% xuống 441,10 điểm, với cổ phiếu công nghệ giảm 2,3% ở mức thấp nhất trong sáu tuần và nhóm ngân hàng giảm 2,3%.

Cổ phiếu các công ty khai thác đã tăng 1,1% phục hồi sau mức giảm 6% hôm thứ Hai, trong khi cổ phiếu năng lượng tăng 0,9%. Điều này đã giữ cho FTSE 100 nổi lên trong bối cảnh DAX của Đức và IBEX của Tây Ban Nha tiếp tục mất giá hơn 1%.

Trong số các ngân hàng, HSBC giảm 5,5% sau khi ngân hàng lớn nhất châu Âu cảnh báo khả năng mua lại cổ phiếu trong năm nay.

Santander của Tây Ban Nha đã tăng 6,2% sau khi dự báo lợi nhuận quý vừa qua đánh bại dự báo thị trường. Các tổ chức tài chính Credit Suisse Group, Barclays và Deutsche Bank nằm trong số các ngân hàng châu Âu khác sẽ báo cáo kết quả kinh doanh trong vài ngày tới.

Kết thúc phiên 26/4: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 5,65 điểm (+0,08%), lên 7.386,19 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 167,77 điểm (-1,20%), xuống 13.756,40 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 34,81 điểm (-0,54%), xuống 6.414,57 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng, nhờ ảnh hưởng tích cực từ phiên đêm qua trên phố Wall, nhưng lo ngại về tác động của việc phong tỏa nhiều nơi tại Trung Quốc đã hạn chế đà tăng.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm, kéo dài đà đi xuống sau khi chạm mức thấp nhất hai năm trong phiên trước đó, khi các trường hợp nhiễm Covid-19 gia tăng ở Bắc Kinh tiếp tục làm mờ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chứng khoán Hồng Kông tăng nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục mạnh nâng đỡ.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng trở lại từ mức thấp nhất trong sáu tuần, sau khi Phố Wall tăng điểm qua đêm và dữ liệu GDP trong nước tốt hơn mong đợi.

Kết thúc phiên 26/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 109,33 điểm (+0,41%), lên 26.700,11 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 42,09 điểm (-1,44%), xuống 2.886,43 điểm. Chỉ số Hang Seng-Index tại Hồng Kông tăng 65,37 điểm (+0,33%), lên 19.934,71 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 11,18 điểm (+0,42%), lên 2.668,31 điểm.

Tin bài liên quan