Giới đầu tư lại ồ ạt bán ra trong những phiên cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall giảm vào phiên ngày thứ Tư (28/12), do lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng gây áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng, trong khi lĩnh vực năng lượng chịu tác động từ giá dầu trượt dốc.
Giới đầu tư lại ồ ạt bán ra trong những phiên cuối năm

Các cổ phiếu tăng trưởng lớn Apple, Alphabet và Amazon giảm từ 1,5% đến hơn 3% do ảnh hưởng từ việc lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ phục hồi.

Tất cả các chỉ số ngành chính của S&P 500 đều giảm, với nhóm cổ phiếu năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 2,2%, do lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc đè nặng lên giá dầu.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá cẩn thận động thái mở cửa lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi COVID của Trung Quốc trong bối cảnh các ca nhiễm trùng gia tăng.

Chỉ số S&P 500 đã giảm 20% từ đầu năm đến nay và được thiết lập cho khoản lỗ hàng năm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Xu hướng giảm còn nghiêm trọng hơn đối với Nasdaq Composite, vốn nặng về các cổ phiếu công nghệ đã giảm gần 35%.

Nancy Tengler, Giám đốc điều hành của Laffer Tengler Investments ở Scottsdale, Arizona, cho biết: “Những gì bạn đang nghe từ các nhà đầu tư là suy thoái kinh tế sẽ xảy ra và có những người khác nói rằng chúng ta đã rơi vào suy thoái”.

Các nhà phân tích cũng đã chỉ ra rằng, đợt bán tháo thường vào cuối năm là một trong những trở ngại chính đối với thị trường.

Trong khi dữ liệu gần đây cho thấy áp lực lạm phát giảm bớt đã củng cố hy vọng về các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn từ Fed, thị trường lao động thắt chặt và nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi đã làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Các thị trường hiện đang định giá 69% khả năng lãi suất sẽ tăng 0,25% trong cuộc họp tháng 2 của Fed và dự đoán lãi suất sẽ đạt đỉnh 4,94% trong nửa đầu năm tới.

Kết thúc phiên 28/12, chỉ số Dow Jones giảm 365,85 điểm (-1,10%), xuống 32.875,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 46,03 điểm (-1,20%), xuống 3.783,22 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 139,94 điểm (-1,35%), xuống 10.213,29 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, bị đè nặng bởi sự sụt giảm của cổ phiếu năng lượng, trong khi chỉ số FTSE 100 của Anh vượt xa các chỉ số khu vực, khi các nhà đầu tư đánh giá các bước của Bắc Kinh trong việc mở lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,12% xuống 427,49 điểm, nhưng chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% khi các công ty khai thác và cổ phiếu tiếp xúc với thị trường Trung Quốc tăng vọt.

Victoria Scholar, người đứng đầu bộ phận đầu tư tại Interactive Investor, cho biết: “Chỉ số của Vương quốc Anh có thể kết thúc năm ở vùng tích cực, bất chấp áp lực lớn đối với thị trường chứng khoán toàn cầu, vốn đã bị đè nặng bởi lãi suất tăng, lạm phát và nguy cơ suy thoái”.

Phiên này, cổ phiếu các công ty khai thác châu Âu tăng 0,56% khi giá đồng tăng với hy vọng nhu cầu phục hồi tại Trung Quốc, khi nước này tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chống Covid-19.

Dù vậy, nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 0,82% do giá dầu giảm đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghệ giảm 0,9%, ảnh hưởng bởi đà sụt giảm của các công ty cùng ngành ở Mỹ do lợi suất tăng gây áp lực lên các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất, một chủ đề lặp đi lặp lại trong năm nay.

Kết thúc phiên 28/12: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 24,18 điểm (+0,32%), lên 7.497,19 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 69,50 điểm (-0,50%), xuống 13.925,60 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 40,17 điểm (-0,61%), xuống 6.510,49 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục giảm khi lo ngại về sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu và tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.

Kết thúc phiên 28/12, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,57 USD/thùng (-0,72%), xuống 78,96 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,07 USD/thùng (-1,29%), xuống 83,26 USD/thùng.

Tin bài liên quan