Ảnh minh họa: Standard Chartered.

Ảnh minh họa: Standard Chartered.

Hong Kong (Trung Quốc): Gần 1,1 triệu người thoát nghèo thành công

0:00 / 0:00
0:00
Gần 1,1 triệu người Hong Kong thoát nghèo thành công do các chính sách của chính quyền đặc khu ban hành phát huy tác dụng.

Báo cáo mới nhất về tình hình nghèo đói năm 2020 được chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong công bố mới đây cho thấy, số lượng người nghèo tại Hong Kong giảm xuống còn khoảng 553.000 người.

Theo Báo cáo, năm 2020, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế Hong Kong bị suy thoái nghiêm trọng, thị trường lao động thu hẹp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tăng trưởng tiền lương chậm lại, tác động nặng nề đến các hộ gia đình khó khăn.

Để đối phó với các thách thức, chính quyền Hong Kong ban hành nhiều chính sách đặc biệt để ổn định nền kinh tế và giảm bớt áp lực cuộc sống ở mức cơ bản. Tổng cam kết của các biện pháp cứu trợ chỉ tính riêng trong năm 2020 vượt 300 tỷ đô la Hong Kong, chiếm khoảng 11% GDP của đặc khu.

Sau khi có sự can thiệp bằng chính sách của chính quyền, số người nghèo chỉ còn khoảng 553.000 người và tỷ lệ hộ nghèo chỉ là 7,9%, giảm 1,3 điểm % so với cùng kỳ năm 2019. Trước khi có chính sách can thiệp, dân số nghèo tại Hong Kong là hơn 1,6 triệu người và tỷ lệ hộ nghèo là 23,6%.

Báo cáo cũng phân tích cho rằng tình trạng nghèo đói trong tương lai sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trên toàn cầu, cũng như tiến độ phục hồi kinh tế của Hong Kong. Việc Hong Kong triển khai mạnh mẽ các kế hoạch tiêm chủng và biện pháp phòng chống dịch bệnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế, từ đó giúp giảm bớt hơn nữa tình trạng nghèo đói ở đặc khu này.

Tin bài liên quan