Hai mươi năm qua, HSC đã lớn mạnh cùng với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Từ một công ty khởi đầu với vốn điều lệ chỉ 50 tỷ đồng đã vươn lên trở thành công ty trong nhóm 10 công ty lớn nhất thị trường về doanh số, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận. Thị trường chứng khoán của chúng ta đã tăng từ 200 triệu USD giao dịch hàng ngày lên con số 2 tỷ USD.

Thị trường vốn Việt Nam có đầy đủ công cụ tài chính cơ bản như của thế giới. HSC đã phối hợp với các cơ quản lý, các thành viên thị trường khác cùng phát triển các công cụ tài chính và sống nhờ các công cụ đó.

Về kết quả kinh doanh, dù có lúc lên lúc xuống nhưng HSC luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Sức mạnh của công ty được xây dựng dựa trên 3 nền tảng là nguồn nhân lực, năng lực quản trị và know-how (kiến thức và năng lực thực tiễn).

Hiện nay, HSC đang dẫn đầu về báo cáo nghiên cứu cho nhà đầu tư nước ngoài, và dẫn đầu môi giới ở cả 3 phân khúc thị trường cá nhân, thị trường tổ chức nước ngoài và thị trường doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân sự tinh nhuệ trải qua sàng lọc, đào tạo và rèn giũa đã ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, giúp HSC xây dựng được một cơ sở khách hàng chất lượng. Ở HSC, mặc dù số tài khoản chỉ có 100.000 bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Tuy nhiên đây là tệp khách hàng chất lượng nhất trên thị trường khi có sự xuất hiện của những gia đình giàu có nhất Việt Nam, những doanh nghiệp tên tuổi lớn hàng đầu.

Ở mảng khách hàng tổ chức, chúng tôi đang phục vụ hoạt động đầu tư ở Việt Nam cho những quỹ nước ngoài lớn, quản lý danh mục đầu tư trị giá hàng trăm tỷ USD trên toàn cầu.

Năm 2023, HSC dự kiến hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra từ đầu năm. Những kết quả này tôi cho rằng là tốt, vì dù có lúc gặp khó khăn này khó khăn kia, nhưng công ty đang đi đúng hướng và tiến lên mỗi ngày. Có thể có lúc đi chậm nhưng chúng tôi không dừng lại và HSC đã thực hiện hành trình từ “Zero lên good” trong chặng đường 20 năm vừa qua.

Chúng tôi làm tốt chức năng của mình. Đó là dẫn vốn bên ngoài đầu tư vào Việt Nam; là cầu nối giữa nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp, và quản lý tài sản vốn của họ; kết nối hơi thở thị trường với nhu cầu nền kinh tế, dẫn vốn cho doanh nghiệp góp phần làm cho khối doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh.

Năm nay chúng tôi đã hoàn thành một vài thương vụ tư vấn, môi giới huy động, đầu tư vốn với tổng giá trị thương vụ lên đến 1 tỷ USD.

HSC không chỉ làm tốt mà luôn làm có trách nhiệm. Từ trước đến nay, HSC luôn coi trọng vai trò của quản trị rủi ro.

Trong hoạt động dẫn vốn chúng tôi sẽ lựa chọn đích đến là những công ty đạt yêu cầu theo định hướng ESG, đảm bảo môi trường, xã hội và được quản trị tốt.

Trong bất kỳ hoạt động nào chúng tôi cũng sẵn sàng nói không với các cơ hội không đạt tiêu chuẩn về quản trị rủi ro.

Sau khi tốt nghiệp tôi tham gia vào ngành ngân hàng và theo học chương trình Thạc sĩ tài chính Fulbright tại Mỹ. Trong chặng đường học hỏi của mình, tôi đã đọc cuốn sách “Sự bí ẩn của vốn” của tác giả Hernando De Soto – một học giả người Pêru, sau đó tiếp xúc với anh Dominic Scriven hiện là Chủ tịch HĐQT công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, gặp gỡ với lãnh đạo các doanh nghiệp cổ phần hóa và niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tôi đã được truyền cảm hứng về thị trường vốn.

Vì có thị trường vốn là có doanh nghiệp lớn lên, có nền kinh tế phát triển. Thị trường vốn là thị trường toàn cầu. Cần phát triển thị trường vốn để nền kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh cạnh tranh được với doanh nghiệp trên toàn cầu.

Từ ngân hàng tôi chuyển sang làm thị trường vốn với tinh thần hăm hở như thế. Mong muốn làm những điều mới mẻ, những điều lớn hơn những gì mình đã làm trước kia. Thị trường vốn phát triển đóng góp không nhỏ vào sự phát triển hùng mạnh của một nền kinh tế.

Gần đây thị trường chứng kiến một vài ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp làm trái các quy tắc về quản trị, về đạo đức kinh doanh làm hao mòn lòng tin của nhà đầu tư, thậm chí có thời điểm làm chao đảo cả thị trường chứng khoán hay thị trường trái phiếu.

Thực tế này khiến chúng ta là những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính không thể không tự vấn về vai trò của mình trong việc xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh, minh bạch.

Gần đây, tôi đã đọc cuốn “Tài chính và xã hội tốt” của Nhà Kinh tế học đạt giải Nobel Kinh tế 2013, giáo sư Robert J. Shiler, trong đó nêu rõ vai trò của cá nhân cũng như định chế tài chính, ngành tài chính nói chung trong việc kiến tạo nên xã hội tốt đẹp. Cuốn sách thực sự đem lại cho tôi nguồn cảm hứng và nhận thấy muốn chia sẻ với mọi người. Bởi tôi tìm thấy sự tương đồng trong tư tưởng của tác giả và cách mà công ty HSC hoạt động.

Sự kiên định theo đuổi những giá trị, chuẩn mực của quản trị tốt đã tôi luyện HSC trở thành một công ty có bản sắc, tinh thần mạnh mẽ để tạo ra giá trị có ảnh hưởng tích cực đến nhà đầu tư, khách hàng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Theo tôi, trách nhiệm của một công ty trước tiên là phải đảm bảo kinh doanh hiệu quả tạo ra lợi nhuận bền vững cho cổ đông. Trong 20 năm qua HSC đã trả cổ tức đều đặn và đây tiếp tục là cam kết của chúng tôi.

HSC phấn đấu trả cổ tức cao hơn và liên tục trong các năm tới. Để làm được điều này thì công ty phải thu hút và giữ được khách hàng bằng cách mang đến cho khách hàng những giá trị mới.

HSC vẫn luôn kiên định với sứ mệnh của mình, là cầu nối, dẫn vốn vào nền kinh tế với đích đến là những doanh nghiệp đạt được yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp tốt.

Mang lại thịnh vượng và phát triển cho nhân viên cũng là một mục tiêu chính của HSC. Tại HSC, chúng tôi có được một đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp và gắn kết. Với nhân viên, khi làm việc ở HSC, ngoài điều kiện làm việc, học hỏi về chuyên môn, họ còn có cơ hội được phát triển bản thân, được kết nối với thị trường và nhịp đập của nền kinh tế. Tất cả những yếu tố đó đã gắn kết con người HSC với nhau tiến về phía trước.

Để HSC lớn mạnh hơn nữa trong chặng đường phía trước cần hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là thị trường vốn phát triển để HSC tìm kiếm cơ hội phát triển của mình trong đó. Địa lợi là xây dựng điều kiện trong tay về nhân lực, tài lực để hiện thực hóa cơ hội nắm bắt được trên thị trường. Và cuối cùng nhân hòa là HSC cần sự ủng hộ của khách hàng, cổ đông của cơ quan quản lý mới có thể phát triển bền vững. Mà để có được sự ủng hộ đó chúng tôi ý thức sâu sắc rằng hoạt động của HSC phải đảm bảo tinh thần “ích nước, lợi nhà”.

Tôi cảm nghiệm rất sâu sắc rằng, các cá nhân, doanh nghiệp và ngành tài chính nói chung có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, phát triển, giống như tinh thần của cuốn sách “Tài chính và Xã hội tốt”. Cuốn sách là món quà nhỏ mà HSC gửi đến các khách hàng, đối tác, cổ đông nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.