Diễn biến giao dịch chứng khoán tuần qua
TRÊN SÀN HOSE
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 153,35 triệu đơn vị/phiên, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 2.352,43 tỷ đồng, tăng 10,22% về lượng nhưng giảm 3,36% về giá trị so với tuần trước.
Tương ứng giảm 3,63%
TRÊN SÀN HNX
Tổng khối lượng giao dịch bình quân đạt 66,25 triệu đơn vị/phiên với tổng giá trị đạt gần 624,85 tỷ đồng, tăng 31,74% về lượng và 21,9% về giá trị so với tuần trước.
GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN 2 SÀN
CÁC MÃ NỔI BẬT
FLC: tổng khối lượng khớp cả tuần đạt 91.526.570 đơn vị, tính trung bình đạt 18.305.314 đơn vị/phiên.
OGC: tổng khối lượng khớp cả tuần đạt 66.195.610 đơn vị, tính trung bình đạt 13.239.122 đơn vị/phiên.
Top 5 người tăng giảm giàu nhất TTCK trong tuần qua(VNĐ)
Ông Trần Đình Long - Tập đoàn Hòa Phát(HPG)
+285 tỷ đồng
Chi tiết
Giảm khá mạnh trong phiên cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần, cổ phiếu HPG vẫn tăng mạnh, đạt gần 4,7% lên mức 31.300 đồng. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất trong top tăng điểm sau tuần giao dịch này. Nhờ đó, tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tăng tới 285 tỷ đồng, lên mức 5.769 tỷ đồng.
bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG)
+74 tỷ đồng
Chi tiết
Ttài sản của vợ ông là bà Vũ Thị Hiền cũng có thêm 74 tỷ đồng, lên tới 1.671 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong tuần, vợ chồng ông Chủ tịch Hòa Phát đã có thêm tổng cộng 359 tỷ đồng, qua đó cũng chấm dứt chuỗi 5 tuần liên tiếp tài sản bị suy giảm (tuần trước chỉ mất 48 tỷ đồng). Điều này không chỉ giúp xây chắc vị trí thứ 2 của ông Long, mà còn giúp bà Hiền lấy lại vị trí 7 của mình sau 2 tuần tạm xa.
Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC)
-586 tỷ đồng
Chi tiết
Mã trụ VIC cũng không nằm ngoài xu thế giảm, thậm chí còn giảm mạnh hơn so với tuần trước (1,35%). Tuần này, cổ phiếu VIC giảm tiếp 2,5% về còn 42.600 đồng, cho nên tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC) lại “bay hơi” thêm gần 586 tỷ đồng, về mức 22.681 tỷ đồng.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG)
-348 tỷ đồng
Chi tiết
Vẫn theo đà suy giảm chung của thị trường, cổ phiếu HAG tiếp tục lao dốc mạnh trong tuần giao dịch này khi mất tới 7,35% giá trị, về còn 12.600 đồng. Do đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tiếp tục “đi tong” gần 348 tỷ đồng, đưa tài sản về còn 4.382 tỷ đồng. Tuần trước, ông Đức đã hơn mất 104 tỷ đồng do cổ phiếu HAG giảm 2,2%. Dù vậy, vị trí thứ 3 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam của ông Đức vẫn an toàn khi những vị trí xếp sau cũng đều có sự suy giảm.
Phó chủ tịch Vingroup, bà Phạm Thúy Hằng
-101 tỷ đồng
Chi tiết
Tài sản của hai vị Phó chủ tịch HĐQT VIC là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng (cũng là vợ và em gái ông Vượng) tiếp tục giảm lần lượt 101 tỷ đồng và 75 tỷ đồng, xuống tương ứng 3.911 tỷ đồng và 2.612 tỷ đồng. Như vậy, sau tuần giao dịch này, tài sản gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm thêm tổng cộng 742 tỷ đồng, đánh dấu tuần thứ 4 liên tục tài sản bị suy giảm (tuần trước đã hụt đi 411 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến các vị trí số 1 của ông Vượng, cũng như số 4 và 5 của bà Hương và bà Hằng trong Top 10.
Các thông tin đáng chú ý trong tuần
Chưa bao giờ các giải pháp thúc hàng nghìn công ty đại chúng vào sàn UPCoM lại đồng bộ và chi tiết như thời điểm này.
VN-Index đạt đỉnh 3 tháng gần đây tại 617,8 điểm vào ngày 6/11/2015 nhờ sự giúp sức của các cổ phiếu lớn như VNM, BMP, CTD… Kể từ đó đến nay, thị trường đi vào quỹ đạo điều chỉnh và dòng tiền chuyển hướng sang các cổ phiếu penny.
Nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích diễn biến giá một số cổ phiếu blue-chip, đặc biệt là VNM gần đây tăng “nóng”. Tuy nhiên, có một góc nhìn khác mà môi giới tại một số CTCK và NĐT đang rỉ tai là nghi án “lái giá” cổ phiếu.
TTCK được coi là hàn thử biểu của nền kinh tế, nhưng trong một số trường hợp cụ thể, nhiều NĐT đã phải trả cái giá không hề rẻ cho sự nhạy cảm quá đà với các thông tin chính sách, mà lơ là việc nghiên cứu chi tiết, đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp.
Với quy định mới tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN, nhiều DN có thể sẽ đối mặt với nguy cơ lỗ giả, lãi thật. Nguy cơ bị hủy niêm yết ngay cả khi có lãi cũng có thể sẽ xảy ra.
Hoạt động của hai DN này hậu CPH tạo nên sự tương phản trên nhiều mặt, mà theo nhìn nhận của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đây là bài học quý đối với tiến trình CPH đang đi vào giai đoạn nước rút.
Chỉ còn hơn 1 tháng là kết thúc năm tài chính 2015. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực “chạy nước rút” nhằm đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
Nhà đầu tư nên “neo” danh mục của mình vào những cổ phiếu thật sự có nền tảng cơ bản ổn định.
Kết quả kinh doanh khởi sắc khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm mạnh, cộng với dự báo vốn ngoại sẽ đẩy mạnh M&A doanh nghiệp trong ngành khi SCIC thoái vốn đã tạo sức hấp dẫn cho cổ phiếu ngành nhựa.
Vừa khởi sắc nhờ thông tin TPP sắp chính thức được ký kết thì TTCK lại chịu áp lực giảm điểm trước sóng tỷ giá diễn ra khá mạnh. Trong 2 ngày đầu tuần, tỷ giá nóng lên, một số ngân hàng niêm yết tỷ giá kịch trần biên độ cho phép của NHNN.
Sự hồi phục tích cực của thị trường xây dựng, bất động sản kéo theo sự đi lên của doanh nghiệp nhóm ngành vật liệu xây dựng, trong đó các doanh nghiệp gạch ngói đang niêm yết trên TTCK.
Những con sóng lớn xoay quanh cổ phiếu SHN của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội khiến nhiều người nhớ lại quá khứ của một mã chứng khoán từng được mệnh danh là “Siêu phẩm đầu cơ”. Song “vận mệnh” của SHN lần này sẽ có nhiều thay đổi.
Với xu hướng “đu bám” theo các quỹ ETF, kỳ rà soát danh mục trước, nhiều nhà đầu tư đã bị một vố đau khi “ôm” cổ phiếu BID tại đỉnh 28.500 đồng/CP, để rồi chứng kiến BID bị loại khỏi danh mục.
Với các DN xây dựng, bất động sản, lợi nhuận dự kiến có thể thay đổi vào “phút chót” do cuối năm là thời điểm các DN quyết định hạch toán các dự án, tạo ra những diễn biến kịch tính cho nhóm cổ phiếu này trên sàn chứng khoán.
Các phát ngôn đáng chú ý trong tuần
CTCK VPBS
“Xu hướng đầu cơ tại nhóm penny trong những phiên vừa qua là phù hợp với thực trạng hiện tại của thị trường”.
Ông Toyoharu Tsutsui, Chủ tịch HĐQT Capital Partners Holdings (Nhật Bản)
“Không lo thiếu vốn ngoại, đáng ngại là khả năng ‘tiêu hóa’”.
Ông Nguyễn Anh Phong, Phó tổng giám đốc HNX
“Phân bảng trên thị trường UPCoM để phân loại các cổ phiếu. Đây sẽ là nguồn hàng chất lượng để đưa lên niêm yết sau một thời gian tập dượt trên sàn UPCoM”.