Mỹ gia hạn quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng thêm 15 ngày. Ảnh: New York Times.

Mỹ gia hạn quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng thêm 15 ngày. Ảnh: New York Times.

Mỹ gia hạn quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết, Chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định gia hạn quy định đeo khẩu trang đối với hành khách đi máy bay và các phương tiện vận tải công cộng khác thêm 15 ngày.

Quy định hiện hành sẽ hết hạn sau ngày 18/4. Quy định mới sẽ có hiệu lực đến ngày 3/5.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 13/4, CDC cho biết họ đang theo dõi sự lây lan của biến thể Omicron, bao gồm cả nhánh phụ BA.2. Kể từ đầu tháng này, đã có sự gia tăng số ca nhiễm bệnh ở Mỹ trung bình trong bảy ngày. Tuyên bố đồng thời nêu rõ, để đánh giá tác động tiềm tàng của tình trạng gia tăng số ca bệnh đối với những người bị bệnh nặng, bao gồm nhập viện và tử vong, cũng như năng lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe, quy định của CDC sẽ vẫn được áp dụng tại thời điểm này.

Các hãng hàng không đã nhiều lần đề nghị Chính quyền Tổng thống Biden bãi bỏ quy định đeo khẩu trang trên máy bay, cũng như các biện pháp khác để kiểm soát Covid-19 như phải xét nghiệm trước khi khởi hành đối với tất cả hành khách quốc tế, bao gồm cả công dân Mỹ.

Tháng trước, CDC cho biết họ sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ khác để xác định “khi nào và trong những hoàn cảnh nào nào, cần đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng”.

Quyết định gia hạn đeo khẩu trang lần này đã được rút ngắn hơn so với các lần trước do cơ quan quản lý cân nhắc các rủi ro lây lan Covid-19. Sự sụt giảm số trường hợp nhiễm bệnh so với mức cao điểm vào mùa Đông vừa qua đã thúc đẩy nhu cầu đi lại và cũng giúp các hãng hàng không trang trải phần lớn hóa đơn nhiên liệu tăng cao của họ.

Tin bài liên quan