“Người thắng” trong cuộc cạnh tranh!

“Người thắng” trong cuộc cạnh tranh!

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc tháng 8 - giai đoạn thị trường khởi sắc cả về điểm số lẫn thanh khoản sau nhiều tháng giao dịch buồn chán với đa số nhà đầu tư.

VN-Index đóng cửa tuần giao dịch gần nhất trong sắc đỏ, song thanh khoản duy trì ở mức khá, tạo thêm kỳ vọng chỉ số có thể vượt cản 1.285 điểm để chinh phục các mốc cao hơn.

Quy chế thanh toán bù trừ mới "T+1,5" bắt đầu có hiệu lực từ tuần này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh khoản, góp phần giúp TTCK sôi động hơn, tâm lý nhà đầu tư hào hứng hơn.

Đây chính là giai đoạn các công ty chứng khoán (CTCK) hoạt động sôi động trở lại sau những khó khăn trong nửa đầu năm, khiến kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý II vừa qua.

Nhìn lại quý trước đó, khi thị trường khó khăn là quãng thời gian để nhiều CTCK nhìn lại mình, hoạch định chiến lược dài hơi hơn và đặt ra nhiều giải pháp để phát triển bền vững, thay vì chạy theo đà tăng nóng của thị trường suốt năm 2021. Đây cũng là quãng thời gian, thị trường chứng kiến nhiều sản phẩm và giải pháp hỗ trợ cho nhà đầu tư tối đa hóa quyền lợi của mình, từ đó quyết định lựa chọn CTCK đồng hành trên hành trình đầu tư.

Nếu như thông thường tiền gửi để trên tài khoản chứng khoán không được hưởng lãi suất hoặc chỉ được lãi suất không kỳ hạn 0,2%/năm, một số CTCK đã áp dụng lãi suất qua đêm 2-3%/năm. Một số CTCK áp dụng sản phẩm cho vay ký quỹ miễn lãi 7 ngày. Ở CTCK khác lại đưa ra sản phẩm “sao chép giao dịch của nhà đầu tư thành công”, tức là mua/bán theo tài khoản của một vài chuyên gia tự doanh lành nghề ở CTCK ấy...

Có CTCK mua lô lẻ của nhà đầu tư ở bất kỳ ngày giao dịch nào, miễn sao nhà đầu tư chấp nhận bán giá sàn. Các chương trình miễn, giảm phí giao dịch giờ trở nên bình thường với nhà đầu tư.

Điều đặc biệt là một số CTCK lớn, ra đời và hoạt động lâu năm, có tệp khách hàng tổ chức và cá nhân lớn, được tiếng “kén khách”, giờ đã có sự thay đổi lớn. Chịu khó chăm sóc khách hàng cá nhân, nói chuyện với khách hàng, tìm tòi và triển khai nhiều chương trình mới đem lại lợi ích cho khách hàng, để họ đến và ở lại, gắn bó nhiều hơn với CTCK.

Rõ ràng, sự cạnh tranh lành mạnh giữa các CTCK đang ngày càng quyết liệt và với “cây gậy” về giám sát hoạt động chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý, các CTCK đang dần phải đi đúng đường ray. Chọn chủ đề “Cuộc đua công ty chứng khoán tăng nhiệt” trong số báo này để phân tích sâu, Báo Đầu tư Chứng khoán kỳ vọng những động thái tích cực sẽ được phát huy, hỗ trợ cho các nhà đầu tư, cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Về dài hạn, quy mô thị trường và số lượng nhà đầu tư tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh, cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Tỷ lệ cá nhân có tài khoản chứng khoán tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 6%, thấp xa so với các TTCK khu vực như Trung Quốc, Thái Lan… Số lượng tài khoản mở mới trong 7 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 2 triệu tài khoản, vượt xa con số cả năm 2021 (1,53 triệu tài khoản).

Vì vậy, dư địa để các CTCK tăng trưởng còn không nhỏ, nhưng trên hành trình tiến về phía trước, sẽ có những CTCK bị tụt lại, thậm chí phải chấp nhận đổi chủ, để ở lại cuộc chơi. Cuộc cạnh tranh giành miếng bánh thị phần chắc chắc sẽ rất gay gắt với trợ lực của nguồn vốn và công nghệ mới, nhưng đó là cuộc cạnh tranh đáng chờ đợi, vì “người thắng cuộc” cuối cùng chính là các nhà đầu tư và cả sự phát triển chung của thị trường.

Tin bài liên quan