Nhóm cổ phiếu công nghệ nâng đỡ Phố Wall ngay trước thềm cuộc bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Hai (7/11), khi các nhà đầu tư tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào thứ Ba và đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Nhóm cổ phiếu công nghệ nâng đỡ Phố Wall ngay trước thềm cuộc bầu cử

Đảng Cộng hòa đang có phần nhỉnh hơn trong các cuộc thăm dò dư luận và các nhà phân tích đã nhận thấy một chính phủ chia rẽ sau cuộc bầu cử, với đảng Cộng hòa giành chiến thắng ở Hạ viện và có thể là cả Thượng viện. Kết quả đó có thể sẽ cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống Dân chủ Joe Biden.

Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Financial cho biết: “Lịch sử của các cuộc bầu cử giữa kỳ có xu hướng mở ra sự bế tắc cho Nhà Trắng và thị trường đang nghiêng về xu hướng đó”.

Phiên này, các cổ phiếu công nghệ lớn trở lại mạnh mẽ cũng đã giúp thị trường tăng tích cực, với Meta Platforms (Facebook) đã tăng hơn 6% sau một báo cáo rằng công ty đang có kế hoạch bắt đầu một đợt sa thải quy mô lớn trong tuần này. Cổ phiếu này đã giảm hơn 70% cho đến nay trong năm nay.

Cùng với Facebook, cổ phiếu của Microsoft tăng gần 3% và Alphabet, công ty mẹ của Google tăng hơn 2% đã đóng góp lớn vào mức tăng của S&P 500 trong phiên.

Nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào dữ liệu giá tiêu dùng của Mỹ cho tháng 10, dự kiến ​​được công bố vào thứ Năm, để tìm manh mối về việc liệu việc tăng lãi suất Fed Mỹ có khiến nền kinh tế suy thoái hay không.

Kết thúc phiên 7/11, chỉ số Dow Jones tăng 401,97 điểm (+1,26%), lên 32.403,22 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 50,66 điểm (+1,36%), lên 3.770,55 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 132,31 điểm (+1,28%), lên 10.475,26 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ và đạt mức cao nhất trong hơn bảy tuần, khi cổ phiếu du lịch và công nghệ tăng vọt giúp vượt qua lực cản từ cổ phiếu của những gã khổng lồ hàng xa xỉ.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng tăng 0,33% lên 418,34 điểm.

Đà tăng của Flutter Entertainment Plc và Ryanair, lần lượt nhích 4,2% và 3,8% đã đưa nhóm cp du lịch & giải trí của châu Âu tăng 1,6% lên mức cao nhất gần ba tháng.

Trong khi đó, các cổ phiếu xa xỉ của châu Âu, bao gồm LVMH, Pernod Ricard và Hermes International giảm từ 0,7% đến 1,5%.

Sự tập trung của các nhà đầu tư hiện giờ sẽ là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào thứ Ba.

Đã có nhiều tín hiệu trái chiều về việc Trung Quốc mở cửa trở lại. Trong khi các quan chức y tế ở Trung Quốc nhắc lại cam kết của họ đối với việc hạn chế nghiêm ngặt COVID-19 vào cuối tuần qua.

Giles Coghlan, trưởng nhóm phân tích thị trường tại HYCM cho biết: “Nếu chúng tôi thấy một số tin tức tích cực về COVID của Trung Quốc và đảng Cộng hòa giành được cả Thượng viện và Hạ viện, thì tôi sẽ thấy điều đó là tín hiệu đáng mừng đối với chứng khoán châu Âu,” Coghlan nói thêm.

Một cuộc khảo sát hôm thứ Hai cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư trong khu vực đồng euro được cải thiện trong tháng 11, phản ánh hy vọng rằng nhiệt độ ấm hơn gần đây và giá năng lượng giảm.

Trong số các cổ phiếu khác, Telecom Italia tăng 10,7% khi nhà đầu tư Vivendi sẽ bắt đầu đàm phán với chính phủ mới của Ý về kế hoạch mới thành lập một công ty băng thông rộng quốc gia.

Kết thúc phiên 7/11: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 34,85 điểm (-0,48%), xuống 7.299,99 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 73,67 điểm (+0,55%), lên 13.533,52 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,17 điểm (+0,00%), lên 6.416,61 điểm.

Giá dầu giảm khi các quan chức Trung Quốc tuyên bố cam kết sẽ duy trì chính sách Zero COVID khiến lo ngại về triển vọng nhu cầu sụt giảm.

Ngoài ra, giá dầu cũng chịu sức ép từ việc thị trường ghi nhận khả năng dầu thô Nga vẫn sẽ được đảm bảo tiếp tục được giao dịch với một số điều kiện, khi các lệnh cấm vận, trừng phạt của G7 có hiệu lực.

Kết thúc phiên 7/11, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,82 USD/thùng (-0,89%), xuống 91,79 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,65 USD/thùng (-0,66%), xuống 97,92 USD/thùng.

Tin bài liên quan