Nữ quái lừa bán mực khô chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng lĩnh án 15 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hương bịa chuyện có đầu mối chuyên bán mực khô giá rẻ mang từ Đà Nẵng ra Hà Nội với lãi suất cao để chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.
Bị cáo Hương.

Bị cáo Hương.

Sáng 22/3, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Đỗ Thị Hương (SN 1984, ở thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, Nam Định) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử làm rõ, Hương là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Bị cáo làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều. Từ năm 2013, vợ chồng Hương đã lên Hà Nội thuê nhà.

Ở những chỗ thuê trọ, Hương tự giới thiệu bản thân có quen đầu mối chuyên bán mực khô giá rẻ mang từ Đà Nẵng ra Hà Nội với lãi suất cao.

Song khi nhận tiền của nhiều người, bị cáo không thực hiện như cam kết, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng của 4 bị hại.

Trong các nạn nhân của Hương có bà Phạm Thị Ng. (SN 1956, ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Vào khoảng tháng 9/2017, bà Ng. tin tưởng Hương có thể lấy mực khô về bán với lãi suất khoảng 10 - 15% nên đồng ý góp vốn. Ban đầu, bà Ng. chuyển cho Hương 450 triệu đồng.

Khoảng 1 tháng sau, Hương trả bà Ng. tiền lãi 90 triệu đồng. Do nhận được lãi, đầu năm 2018, bà Ng. tiếp tục đưa tiền cho Hương. Tổng số tiền Hương nhận từ bà Ng. là 1 tỷ đồng và 6.500 USD. Sau đó, bị cáo khất lần không trả lãi, không trả lại tiền.

Do nợ tiền bà Ng. nên tháng 4/2019, vợ chồng Hương chuyển nhà trọ từ huyện Đông Anh về phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Ở đây, Hương quen biết chị Lê Thị Thu H. (SN 1980) và tiếp tục “giở trò cũ”. Do chị H. đang kinh doanh cửa hàng bia nên nhờ Hương mua hộ 15 kg mực khô. Nhằm chiếm lòng tin của hàng xóm, Hương trả mực với giá rẻ hơn thị trường. Thời gian sau, chị H. nhiều lần đưa tiền cho Hương để tiếp tục lấy mực.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo chiếm đoạt của chị H. hơn 1,5 tỷ đồng.

Tương tự thủ đoạn trên, Hương còn chiếm đoạt của 2 bị hại khác từ vài trăm triệu đến hơn tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Hương gửi các con về quê còn bản thân bỏ trốn xuống Hải Phòng. Ngày 26/4/2020, Hương ra cơ quan công an đầu thú. Hiện bị cáo mới khắc phục được một phần hậu quả.

Tin bài liên quan