Bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT PNJ phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương” diễn ra vào ngày 22/6 tại Nhà hát Hòa Bình.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT PNJ phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương” diễn ra vào ngày 22/6 tại Nhà hát Hòa Bình.

PNJ và các doanh nghiệp đóng góp 5,4 tỷ đồng hỗ trợ cho trẻ em tự kỷ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức thành công chương trình “Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa yêu thương” nhằm truyền thông điệp yêu thương đến trẻ tự kỷ.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỉ ở trẻ em Việt Nam" được triển khai trong 5 năm (2018 – 2023).

Bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT PNJ cho biết, trong 3 năm qua dự án đã nhận được sự đóng góp vật chất và tinh thần của nhiều đơn vị, cá nhân, đặc biệt là ông Cao Tiến Vị - chủ tịch Quỹ ASIF, câu lạc bộ doanh nhân Sao đỏ, Sacombank, Dragon Capital, Eurowindow, Kido, Phúc Khang, Geleximco, Hùng Hậu Holdings, Talentnet, ALPHANAM, Phú Thái, DHA Corp, Unibrand Group …với tổng số tiền thu được gần 5,4 tỷ đồng để tiếp tục các hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam.

“Trong hơn 3 năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức và cả những rào cản buổi ban đầu, nhưng tôi thực sự tự hào khi phải nói rằng PNJ và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã rất dũng cảm làm những điều chưa ai dám làm, vượt qua mọi trở ngại để viết nên một hành trình nhiệm màu cho các em tự kỷ. Dẫu vẫn còn nhiều điều cần làm ở phía trước, nhưng với niềm tin và trách nhiệm, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục làm nhiều hoạt động tầm vóc hơn để giúp đỡ các em và đạt được những mục tiêu của dự án” Bà Dung chia sẻ thêm.

Các nghệ sĩ tham dự chương trình nhằm truyền thông điệp yêu thương đến trẻ tự kỷ.
Các nghệ sĩ tham dự chương trình nhằm truyền thông điệp yêu thương đến trẻ tự kỷ.

Từ khi đi vào hoạt động, dự án đã đạt được thành tựu cơ bản như: Xây dựng và phát hành bộ tài liệu định hướng kiến thức phục hồi chức năng, hỗ trợ can thiệp hành vi, hỗ trợ hình ảnh, hỗ trợ kỹ năng tự phục vụ... cho trẻ em tự kỷ; Mở lớp bồi dưỡng tập trung, nâng cao kiến thức hàng năm cho 109 giáo viên chủ chốt tại 82 trung tâm tại 37 tỉnh, thành phố và bồi dưỡng thường xuyên qua kênh internet, hình thức học online hàng tháng cho trên 4.500 giáo viên, kỹ thuật viên; Hỗ trợ can thiệp trực tiếp và gián tiếp cho gần 4.500 trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ tại các trung tâm, cơ sở giáo dục chuyên biệt,…

Tin bài liên quan