Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi cố gắng chăm lo Tết cho người lao động.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp ở Quảng Ngãi cố gắng chăm lo Tết cho người lao động.

Quảng Ngãi: Thưởng Tết cao nhất hơn 185 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
Mức thưởng cao nhất hơn 185 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2021, đến nay các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo tất cả người lao động đều có thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong tổng số hơn 100 doanh nghiệp có báo cáo lương năm 2021, có 78 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho gần 31.000 lao động. Trong đó, mức thưởng Tết Âm lịch năm nay cao nhất hơn 185 triệu đồng và thấp nhất 200.000 đồng/người.

Bình quân mức thưởng Tết người lao động ở các doanh nghiệp Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 11 triệu đồng; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9,1 triệu đồng; Doanh nghiệp dân doanh là 6,8 triệu đồng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 5,7 triệu đồng. Trong đó, mức thưởng cao nhất hơn 185 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Năm 2021, mức lương bình quân của người lao động tại tỉnh Quảng Ngãi từ 7,2 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng/người/tháng. Người hưởng lương cao nhất hơn 90 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, so với những năm trước, năm nay gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19, các nguồn thu của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để kịp thời động viên, chia sẻ với người lao động, hiện nay, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm hỗ trợ, chung tay, tạo cho người lao động đón Tết vui vẻ, ấm áp.

Tin bài liên quan