Rà soát gần 2.000 trường hợp F1, F2 của ca dương tính tại khu du lịch Tam Chúc

0:00 / 0:00
0:00
Chiều nay, 8/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, tính đến sáng ngày 8/5, tổng số các trường hợp F1, F2 của ca dương tính là nhân viên y tế của chùa Tam Chúc lên tới gần 1.900 người. Trong đó, số F1 đã điều tra được 88 trường hợp; đã lấy mẫu 79 trường hợp, còn lại 9 trường hợp là người ngoài huyện.
Đến chiều ngày 8/5, kết quả của 78/88 trường hợp F1 nói trên đều đã âm tính lần 1.

Đến chiều ngày 8/5, kết quả của 78/88 trường hợp F1 nói trên đều đã âm tính lần 1.

Toàn bộ các F1 của huyện Kim Bảng đã được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly trên địa bàn, trong đó: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam 42 người, Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 cách ly 8 người già yếu, có bệnh lý nền và trẻ em; Khu cách ly tập trung trong Tam Chúc 29 người.

Đến chiều ngày 8/5, kết quả của 78/88 trường hợp F1 nói trên đều đã âm tính lần 1. Số trường hợp F2 được xác định là 1.803 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm 100%, trong đó xã Liên Sơn có 444 trường hợp, Tam Chúc có 872 trường hợp, thị trấn Quế có 208 trường hợp, công an và y tế có 205 trường hợp, xã Văn Xá có 28 trường hợp.

Cũng liên quan đến trường hợp dương tính này, hôm 8/5, UBND tỉnh Hà Nam đã có Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày, kể từ 0h00 ngày 8/5/2021 đối với hai khu vực dân cư trên địa bàn huyện Kim Bảng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Khu vực dân cư thứ nhất thực hiện cách ly y tế là một phần tuyến đường Quang Trung thuộc địa phận Tổ 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu (Phía Nam giáp tuyến đường DH 07; phía Tây giáp Tổ dân phố số 6; phía Bắc tiếp giáp với nút giao Quốc lộ 21B với đường Nam Cao, phía Đông tiếp giáp với Quốc lộ 21B).

Khu vực dân cư thứ 2 là một phần thôn Do Lễ, xã Liên Sơn gồm 20 hộ, tương ứng 60 nhân khẩu (Phía Nam giáp nhà bà Nguyễn Thị Xuyến; phía Tây giáp ngõ nhà ông Nguyễn Văn Sỹ; phía Bắc tiếp giáp với ngõ nhà bà Nguyễn Thị Sáu, phía Đông tiếp giáp với ngõ nhà ông Nguyễn Văn Hữu).

Với ổ dịch Vĩnh Phúc, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến chiều 8/5 có thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó có 3 trường hợp đã có kết quả khẳng định đẩy lên hệ thống quốc gia với mã bệnh nhân 3193, 3194, 3198 (Hiện cả 3 trường hợp này Bộ Y tế chưa công bố).

Được biết, cả 3 trường hợp này tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia người Trung Quốc cách ly ở Yên Bái sau đó dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nước vào ngày 30/4 vừa qua.

11 ca này hầu hết là F1 của các trường hợp được phát hiện dương tính trước đó, trong đó 1 người từng tiếp xúc chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19, 1 lái xe cho các ca bệnh liên quan tới ổ dịch quán bar Sunny, 1 nhân viên khách sạn Westlake...

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố 26 ca Covid-19 tại Vĩnh Phúc, trong đó có 10 ca liên quan đến quán Sunny, 15 ca liên quan Trung tâm Hoa Sen, 1 ca liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Ngày 8/5, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổ chức họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện thêm 31 ca mắc Covid-19 mới tại huyện Thuận Thành vào chiều hôm qua và sáng nay.

Theo bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, từ ngày 5/5 xuất hiện thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) có 2 ca dương tính Covid-19, Bắc Ninh đã kích hoạt, tìm ngay các F1 và thông báo rộng rãi tìm người đến khám, điều trị, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện này.

Kiểm tra nhanh và sàng lọc, Sở Y tế Bắc Ninh phát hiện 1 trường hợp dương tính Covid-19 (BN 3055) ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Trường hợp này bị chấn thương sọ não cách đây 5 tháng, nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 24/4 đến ngày 3/5 thì về địa phương.

Cho rằng ổ dịch tại xã Mão Điền đang diễn biến rất phức tạp, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, đề xuất Bộ Y tế cử chuyên gia, tăng cường đội ngũ lấy mẫu về xét nghiệm toàn bộ người dân huyện Thuận Thành trong 3 ngày để khoanh ổ dịch.

Nhận định đợt dịch lần này khác so với năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang muốn có sự góp ý, tư vấn và hỗ trợ từ phía Bộ Y tế.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa toàn bộ huyện Thuận Thành theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, còn toàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 46 ca bệnh, trong đó 43 ca được phát hiện trong tỉnh, 3 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, riêng "ổ dịch" xã Mão Điền có 37 ca

CDC tỉnh Lạng Sơn vừa xác nhận, địa phương này đã ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới chiều ngày 8/5. Cụ thể, theo kết quả thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 2 trường hợp tại huyện Hữu Lũng là bệnh nhân L.V.Q. và H.T.T.

Đây là 2 vợ chồng có quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 2 bệnh nhân này trở thành người mắc Covid-19 thứ 2 và thứ 3 tại tỉnh Lạng Sơn trong năm 2021.

Bệnh nhân L.V.C. là bố của 2 bệnh nhân cũng đã có thông báo dương tính với SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, trở thành đối tượng nghi ngờ mắc bệnh. 12giờ ngày 8/5, ông L.V.C. cũng đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Liên quan đến các ca bệnh tại Hữu Lũng, các đơn vị chức năng đã rà soát được 36 F1, 227 F2 và đã tiến hành lấy 18 mẫu bệnh phẩm của đối tượng F1, 178 mẫu bệnh phẩm của đối tượng F2. Hiện tại chưa có kết quả xét nghiệm của các đối tượng này.

Tin bài liên quan