Tesla tiếp tục thu hồi hơn 14.000 xe Model 3 tại Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan quản lý Thị trường nhà nước Trung Quốc nêu rõ, Tesla đã quyết định thu hồi 14.684 xe mẫu Model 3, chủ yếu được chế tạo tại Trung Quốc. Những chiếc xe này được sản xuất từ tháng 1/2019-3/2022.
Ảnh minh họa. (Nguồn: electrek.co)

Ảnh minh họa. (Nguồn: electrek.co)

Cơ quan quản lý Trung Quốc ngày 29/4 thông báo hãng xe điện Tesla (Mỹ) sẽ thu hồi hơn 14.600 ô tô tại nước này do lỗi phần mềm có nguy cơ dẫn đến mất an toàn.

Đây là thông báo thu hồi thứ hai của Tesla chỉ trong vòng một tháng tại thị trường tỷ dân này.

Thông báo từ Cơ quan quản lý Thị trường nhà nước Trung Quốc nêu rõ, Tesla đã quyết định thu hồi 14.684 xe mẫu Model 3, chủ yếu được chế tạo tại Trung Quốc. Những chiếc xe này được sản xuất từ tháng 1/2019 – 3/2022.

Theo cơ quan trên, lý do thu hồi là các xe này không hiển thị đầy đủ tốc độ khi ở chế độ lái "Track Mode." Lỗi phần mềm này có thể khiến người lái xe hiểu nhầm tốc độ của xe và trong một số trường hợp làm tăng nguy cơ dẫn đến đâm va.

Trước đó vào đầu tháng này, Tesla cũng phải thông báo thu hồi gần 128.000 xe Model 3 sau khi cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện một lỗi có thể tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thương hiệu xe điện Tesla rất phổ biến tại thị trường Trung Quốc, song cũng đối mặt với không ít phàn nàn về chất lượng và dịch vụ. Vào năm ngoái, tỷ phú Elon Musk – nhà sáng lập của hãng sản xuất xe điện Mỹ đã dự báo Trung Quốc sẽ là thị trường lớn nhất của Tesla và quyết tâm củng cố vị thế của công ty tại thị trường này.

Tin bài liên quan