Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Thủ đoạn của nhóm tặng nhẫn vàng giả cho 3.000 người

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nếu khách hàng đồng ý nhận quà tặng sẽ phải "thanh toán số tiền thu hộ" là 199.000 đồng hoặc 297.000 đồng, 397.000 đồng (gọi là tiền thuế tặng thưởng do nhóm Hùng đặt ra tùy từng thời điểm) cho nhân viên giao hàng.

Chiều 22/2, TAND TP. Hà Nội xử phạt Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, quê Nghệ An) 12 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Giữ vai trò đồng phạm, Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996, trú Hà Tĩnh) lĩnh 10 năm tù. Bốn bị cáo khác bị phạt từ 36 tháng tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam.

Quá trình xét xử làm rõ, năm 2020, Hùng thấy nhiều công ty đăng quảng cáo chương trình tri ân khách hàng bằng nhẫn vàng nên bị cáo rủ các đồng phạm lập kế hoạch lừa đảo.

Cuối tháng 5/2020, Hùng lập các trang Facebook "Tiệm vàng Bảo Minh", "Tặng miễn phí nhẫn vàng 9999" rồi đăng các bài có nội dung "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn, cửa hàng tặng 99 nhẫn vàng, mỗi nhẫn trị giá 2 chỉ cho 99 khách hàng".

Sau đó, do có phản ánh chương trình tặng vàng của Tiệm vàng Bảo Minh là lừa đảo nên Hùng đổi tên Facebook thành "Tiệm vàng Hùng Phát".

Nhóm này mua quảng cáo Facebook nhằm tăng tương tác và dùng phần mềm cài đặt để mỗi khi truy cập bài viết trên, người dùng đều được thông báo đã trúng thưởng.

Nếu khách hàng đồng ý nhận quà tặng sẽ phải "thanh toán số tiền thu hộ" là 199.000 đồng hoặc 297.000 đồng, 397.000 đồng (gọi là tiền thuế tặng thưởng do nhóm Hùng đặt ra tùy từng thời điểm) cho nhân viên giao hàng. Công ty giao hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Hùng và đồng bọn.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2020, Hùng đã đặt mua 32.000 nhẫn vàng giả với giá 10.000 đồng/nhẫn. Sau đó, các bị cáo phân công nhau thực hiện hành vi lừa tri ân khách hàng, giao nhẫn vàng giả cho hơn 3.100 người.

Theo đó, các nạn nhân đã chuyển cho nhóm của Hùng hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, công ty chuyển phát nhanh thanh toán cho Hùng gần 1,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ được hơn 140 bị hại. 37 người trong số này yêu cầu bồi thường, số khác đề nghị xử lý các bị cáo theo quy định. Hiện, Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan trên 2.800 bị hại khác để làm rõ, xử lý sau.

Tin bài liên quan