Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020

0:00 / 0:00
0:00
Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Vương quốc Anh, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này tăng từ mức 3,9% trong giai đoạn tháng 4-6/2020 lên 4,1% trong giai đoạn tháng 5-7/2020.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 24/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 24/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lần đầu tiên kể từ khi chính phủ nước này triển khai các biện pháp phong tỏa nhằm ứng phó với dịch COVID-2019 từ tháng 3/2020 song tình hình không nghiêm trọng như lo ngại.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Vương quốc Anh (ONS) công bố ngày 15/9, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này tăng từ mức 3,9% trong giai đoạn tháng 4-6/2020 lên 4,1% trong giai đoạn tháng 5-7/2020.

Mức giảm trong số lượng người được tuyển dụng tại Anh khá nhỏ, 120.000 người, so với mức giảm trung bình 125.000 người theo dự báo đưa ra bởi hãng tin Reuters.

Số lượng người được công ty trả lương giảm 695.000 người trong giai đoạn tháng 3-8/2020, so với mức giảm 659.000 người trong giai đoạn tháng 3-7/2020 theo số liệu đã điều chỉnh.

Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, thời điểm hiện tại là khó khăn đối với nhiều người khi mà dịch COVID-19 tiếp tục tác động mạnh tới việc làm và sinh kế của người dân. Đây cũng là lý do bảo vệ việc làm và giúp đỡ người dân quay trở lại làm việc tiếp tục là ưu tiên số một của ông.

Số lượng vị trí tuyển dụng tại Anh tăng lên 434.000 vị trí trong ba tháng tính đến tháng 8/2020, tăng gần 30% so với mức trong giai đoạn tháng 4-6/2020 song giảm gần một nửa so với mức trước thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Trong khi đó, theo kết quả một nghiên cứu được Viện Nghiên cứu việc làm (IES) công bố cùng ngày, đại dịch COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ "xóa sổ" 1 triệu việc làm ở Anh trong năm nay, chủ yếu trong quý 3 này.

Người vô gia cư trên đường phố tại Westminster, Anh, ngày 21/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người vô gia cư trên đường phố tại Westminster, Anh, ngày 21/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo dự báo trong khoảng thời gian từ tháng 7-9 sẽ có khoảng 450.000 việc làm bị mất, và trong viễn cảnh tồi tệ nhất, con số này có thể lên tới 690.000. Trong quý 4, sẽ có thêm 200.000 vị trí việc làm bị cắt giảm.

Theo số liệu chính thức công bố mới đây, Anh đã mất khoảng 240.000 việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020. Như vậy, nếu dự báo của là IES chính xác, Anh có thể sẽ mất 1 triệu việc làm trong năm nay.

Dự báo của IES được đưa ra giữa lúc dư luận quan ngại về việc Chính phủ Anh kết thúc kế hoạch duy trì việc làm, được thực hiện từ sau đợt phong tỏa trên toàn quốc do COVID-19 hôm 23/3.

Trong tháng 10, Chính phủ Anh sẽ kết thúc chương trình nghỉ phép, mà trong đó chi trả tới 80% tiền lương cho khoảng 10 triệu nhân viên của khu vực tư nhân trong giai đoạn đại dịch.

Các chuyên gia nhiều lần cảnh báo kế hoạch này sẽ làm tăng vọt số người thất nghiệp trên toàn nước Anh. Thay vào đó, chính phủ nên tập trung sự hỗ trợ để giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong vài tháng tới, những doanh nghiệp cam kết không cho nhân viên nghỉ việc.

Nền kinh tế Anh đã giảm 20% trong quý 2/2020, cao hơn so với bất kỳ nước láng giềng châu Âu nào do lệnh phong tỏa mà nước này áp đặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Tin bài liên quan