Bảo tàng Soumaya: Mềm mại như nước

Bảo tàng Soumaya: Mềm mại như nước

(ĐTCK) Bảo tàng Soumaya là “ngôi nhà” dành cho các bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân, nơi đang trưng bày 70.000 tác phẩm từ thế kỷ XV cho tới giữa thế kỷ XX, bao gồm bộ sưu tập lớn nhất thế giới các tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc Auguste Rodin, cha đẻ nền điêu khắc hiện đại.

Được thiết kế và xây dựng bởi FR-EE, Bảo tàng thể hiện khát vọng của những người sưu tầm tác phẩm nghệ thuật về một nền văn hóa tôn trọng cái đẹp,... 

 ...mang cái đẹp đến gần hơn nữa với cuộc sống của các cư dân đô thị.

Tòa nhà cao tầng mang dáng vẻ hình thoi vặn xoắn vươn lên giữa khu trung tâm thương mại và văn hóa hiện đại tại thành phố Mexico (Mexico). 

 Công trình được nâng đỡ bởi 28 khung thép với nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau.

 Bên ngoài Bảo tàng là “lớp da” kim loại bao gồm 16.000 mảnh thép tráng gương 6 cạnh,...

...cho phép tòa nhà mang nhiều dáng vẻ khác nhau phụ thuộc vào tình hình thời tiết, thời gian trong ngày và hướng nhìn của du khách. 

 Chưa kể, vẻ ngoài gây sự thu hút này vẫn giữ được nét bí mật, quyến rũ của một công trình ẩn chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Tin bài liên quan