Cận cảnh 2 chung cư cũ cần di dời dân gấp tại TP.HCM

Cận cảnh 2 chung cư cũ cần di dời dân gấp tại TP.HCM

(ĐTCK) Chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội tọa lạc tại quận 4 TP.HCM, với khoảng gần 600 hộ dân cần phải di dời gấp với lý do hư hỏng nặng, nguy hiểm có thể sập bất cứ lúc nào.

Chung cư Trúc Giang nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Linh (quận 4, TP.HCM). 

 Được đưa vào sử dụng cách đây hơn 50 năm nên một số hạng mục đã xuống cấp.

 Tường bị thấm nước nên người dân tự gia cố để tránh bị bục.

 Những mảng vữa ở trên tường có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bình chữa cháy đã hết hạn bảo hành. 

Lối thoát hiểm được tận dụng để làm chỗ phơi đồ và để cây cảnh. 

Nhiều gia đình đã dọn đồ, chuyển đi nơi khác để ở. 

Nằm ngay dưới chân cầu Ông Lãnh và những tòa nhà cao tầng mới xây, chung cư Vĩnh Hội cũng thuộc diện phải di dời gấp. 

Chung cư này gắn liền với chợ Hãng Phân, khu chợ được hợp lại từ những mái dù và là nơi tạo ra thu nhập cho chính một số hộ dân sinh sống tại đây. 

Nhưng sắp tới người dân vẫn phải di dời vì các hạng mục ở đây đã xuống cấp trầm trọng. 

Dây điện quấn quanh những thanh sắt gỉ sét hết sức nguy hiểm. 

Ngày 14/2, UBND TP.HCM có văn bản với nội dung chấp thuận cho UBND quận 4 sử dụng quỹ nhà của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 và các căn hộ chưa sử dụng tại chung cư số 360C đường Bến Vân Đồn, chung cư số 1 đường Tôn Thất Thuyết và chung cư số 55 đường Nguyễn Khoái để ưu tiên bố trí tạm cư, phục vụ việc di dời khẩn cấp các hộ dân sống tại các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn quận (chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội), đồng thời sử dụng 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để tạm cư cho các hộ dân tại hai chung cư này.

Tin bài liên quan