Nhiều người phải đợi chờ khá lâu mới đến lượt để thanh toán.

Chen chân sắm Tết trong siêu thị

(ĐTCK) Hơn 2 tuần nữa mới đến Tết, nhưng các siêu thị ở Hà Nội đều đã chật cứng khách mua sắm, khiến nhiều quầy kệ "cháy hàng". 

 Những ngày cuối năm, nhiều người đổ về các siêu thị để mua sắm chuẩn bị đón Tết.    

Các siêu thị cũng đã trang trí Tết bắt mắt chào đón khách hàng. 

 Bước vào đợt cao điểm mua sắm cuối năm, nhiều siêu thị sẽ tăng ca làm việc đến 24 giờ và mở cửa đến tận 12 giờ trưa ngày 30 Tết. Gian hàng bánh kẹo không còn chỗ chen chân trong một siêu thị tại quận Cầu Giấy tối ngày 20/1.

Thời điểm này, các gói quà Tết... 

và các vật dụng trang trí Tết được nhiều người quan tâm.

 Bánh kẹo thường được tiêu thụ rất nhiều trong dịp Tết, do đó các siêu thị thường trưng bầy mặt hàng này ở nơi rất dễ quan sát thấy.

 Bánh kẹo được xếp cao hơn cả người.

Thời điểm này, nhiều người chọn mua các loại bánh có chất lượng, vỏ và hộp đẹp để biếu tặng người thân, bạn bè. 

 Lác đác đã có người mua mứt để ăn trong Tết.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, các siêu thị đã chuẩn bị số hàng hóa rất lớn. Trong ảnh, các gói quà Tết được chất đầy vào chỗ trống tại các kệ hàng. 

 Dù có biển yêu cầu của siêu thị, nhưng nhiều khách vẫn vô tư ăn thử kẹo trước khi mua và xả rác bừa bãi.

 Các giỏ hàng quà Tết được mua rất nhiều những ngày này.

  Khách đến mua sắm quá đông, khiến thời gian thanh toán phải chờ đợi khá lâu. Nhiều người còn đẩy 2 xe hàng ra thanh toán.

Lượng hàng hóa được mua lớn khiến các siêu thị phải thêm dịch vụ vận chuyển trong dịp này.

Tin bài liên quan