Hơn 7 vạn du khách check-in đường hoa Home Hanoi Xuan 2022

Hơn 7 vạn du khách check-in đường hoa Home Hanoi Xuan 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mở cửa từ ngày 22/1/2022 (20 tháng chạp) tới mùng 6 Tết (06/02/2022), đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 và phố đi bộ Pont de Long Biên tại vùng Splendora, Mailand Hanoi City đã trở thành điểm du xuân nổi bật, an toàn nhất dịp Tết Nhâm Dần.

Trong 15 ngày mở cửa mùa Tết 2022, đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 và phố đi bộ Pont de Long Biên đã đón hơn 70 ngàn lượt du khách tới tham quan, thưởng lãm và tham gia các hoạt động tết cổ truyền.

Trong đó, chỉ riêng hoạt động “Ngày tìm hiểu về Việt Nam 2022” do Bộ Ngoại giao, Unesco, Un-Habita và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội đồng tổ chức đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó có hơn 150 Đại sứ/Trưởng đại diện từ các Ngoại giao đoàn và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và nhóm cộng đồng Asean-AWCH.

Ông Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao xúc động nói rằng, vốn ở Việt Nam đã lâu nhưng mỗi lần trải nghiệm nét đẹp văn hóa của người Việt, ông vẫn bồi hồi xúc động, đặc biệt là cảm giác rạo rực của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Phu nhân các đại sứ, tham tán trẩy hội đường hoa.
Phu nhân các đại sứ, tham tán trẩy hội đường hoa.

“Tham gia vào chương trình này, chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều khía cạnh của ngày Tết Việt Nam. Những điều này sẽ được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta để chúng ta có những kỷ niệm đẹp về đất nước Việt Nam, đặc biệt là vào đúng bầu không khí Xuân”, ông Saadi Salama chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi kết hợp tổ chức Ngày tìm hiểu về Việt Nam năm 2022 cùng với sự kiện đường hoa Xuân tại Mailand Hanoi City để nhằm tạo ra một bầu không khí Xuân rất tự nhiên của người Việt để những người bạn quốc tế hiểu thêm, yêu hơn Việt Nam, để xem người Việt ăn tết thế nào. Sự kiện đặc biệt này được dành cho trưởng các cơ quan đại diện của các nước tại Hà Nội”.

Đoàn đại biểu bộ ngoại giao tham quan thưởng lãm đường hoa.
Đoàn đại biểu bộ ngoại giao tham quan thưởng lãm đường hoa.

Ông Christian Manhat, Trưởng đại diện Unesco tại Việt Nam chia sẻ rằng, đây thực sự là một sự kiện hấp dẫn và thú vị. Bạn có thể nhìn thấy những gương mặt đầy hân hoan của các vị khách khi đến với sự kiện này để thấy chương trình có ý nghĩa như thế nào.

“Bản thân tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có cơ hội góp mặt ở đây, có mặt ở đất nước Việt Nam yên bình trong những ngày đầu năm mới rực rỡ này. Unesco tự hào được đóng góp không nhỏ vào thành công của sự kiện này và tôi mong muốn mọi người dân Hà Nội cũng như các vị khách đến đây để được chiêm ngưỡng phong vị Tết Việt”, ông Christian Manhat.

Biểu diễn tại chương trình Ngày tìm hiểu Việt Nam.
Biểu diễn tại chương trình Ngày tìm hiểu Việt Nam.

Là một Việt kiều xa quê đã lâu, kiến trúc sư Nguyễn Nga, Việt kiều Pháp xúc động chia sẻ rằng bà đã sống ở Pháp gần 50 năm, mỗi lần về Việt Nam thấy quê hương đẹp lên rất nhiều, đặc biệt Hà Nội rất nhiều hoa. Như hôm nay được ngắm đường hoa trong mưa Xuân phơi phới bay cảm thấy rất xúc động. Dường như chỉ có Hà Nội có một cái tết với mưa phùn lác đác như vậy.

“Mong ước của tôi trong những ngày đầu Xuân năm mới này là dịch Covid-19 mau chấm dứt để chúng ta có thể tận hưởng không khí bình thường trong mùa Xuân mới”, kiến trúc sư Nguyễn Nga cho biết.

Phu nhân các đại sứ tham gia các hoạt động trong ngày tìm hiểu Việt Nam.
Phu nhân các đại sứ tham gia các hoạt động trong ngày tìm hiểu Việt Nam.

Không chỉ mãn nhãn người du xuân, trảy hội bằng cảnh sắc đầu tư tỉ mỉ, kỳ công, đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 và phố đi bộ Pont de Long Biên còn đặc biệt thu hút với hơn 30 hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật cổ truyền như viết thư pháp, viết điều ước lên cây lộc ngày tết, làng tranh, dệt, gốm sứ, nón lá, lụa, bánh mứt kẹo, triển lãm Hà Nội là…

Dù đây là địa điểm vui chơi thu hút nhiều khách tới tham quan trong dịp Tết, nhưng công tác phòng dịch luôn được đảm bảo. Ban tổ chức hướng dẫn người dân quét mã QR code, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang ngay từ ngoài cổng ra vào.

Sự kiện được giới chuyên môn đánh giá cao, là nơi hứa hẹn hội tụ các giá trị di sản trong dòng chảy hiện đại hôm nay. Những giá trị di sản văn hoá của Hà Nội cũ được tái hiện trong khu đô thị mới, hiện đại, đầy cảm hứng sáng tạo Mailand Hanoi City chính là nét đẹp “giao duyên” giữa câu chuyện của những kỷ niệm, của văn hoá sáng tạo mang màu sắc dân gian, truyền thống ngàn năm văn hiến, lối sống tinh tế, hào hoa của người Tràng An và sự phát triển của đô thị hoá hôm nay.

Tìm hiểu các hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian cổ truyền của Tết xưa.
Tìm hiểu các hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian cổ truyền của Tết xưa.

Đáp ứng nhu cầu của cư dân Mailand Hanoi City và người dân Hà Nội về một địa chỉ lưu giữ những giá trị di sản văn hoá hoà cùng đời sống hiện đại, một sân chơi sáng tạo cho thế hệ trẻ, phố đi bộ Pont de Long Biên chính thức bắt đầu hoạt động cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dân vùng Splendora và khu vực lân cận.

Đồng thời, phố đi bộ Pont de Long Biên còn là nơi tái hiện văn hoá phố phường, văn minh hè phố của Hà Nội trong cuộc sống hiện đại, là điểm đến giải trí, văn hoá thú vị, hấp dẫn cho người dân Hà Nội về các hoạt động ngoài trời của văn hoá nghệ thuật và công nghệ.

Phố đi bộ Pont de Long Biên chào đón các hoạt động của các hội nhóm, nhất là các bạn trẻ yêu thích các hoạt động nghệ thuật, công nghệ, sân chơi thể hiện đam mê, sự sáng tạo của cộng đồng, một phần đời sống phố phường của người dân thủ đô.

Tin bài liên quan