Nhà hát Thái Hồ - Vô Tích: Gió buông rèm trúc

Nhà hát Thái Hồ - Vô Tích: Gió buông rèm trúc

(ĐTCK) Nằm ngay cạnh hồ Thái Hồ tại TP. Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, địa danh nổi tiếng với những thắng cảnh đẹp như tranh vẽ và thiên nhiên xanh mát trời phú, Nhà hát Thái Hồ - Vô Tích được xây dựng với cảm hứng lấy từ rừng trúc lớn nhất Trung Quốc tại đây.

Với sức chứa 2.000 chỗ ngồi và được thiết kế để biểu diễn các buổi nhạc nước đặc biết, Nhà hát Thái Hồ - Vô Tích mới được khai trương ngày 22/12/2019 đã thu hút lượng khách tham quan lớn.

Bên ngoài tòa nhà hình tròn như những lầu các là hệ thống cột trụ mang dáng dấp cứng cáp, khỏe khoắn của cây trúc.

Cùng với đó, từ phần mái, các tấm kim loại được thiết kế xen kẽ với mục tiêu gợi nhớ hình ảnh của những chiếc lá trên cánh rừng trúc, lấp lánh dưới ánh nắng và xao động trong gió thổi.

Ban đêm, tòa nhà được ánh sáng hắt lên từ bên dưới, trở thành thành một tòa tháp ánh sáng bồng bềnh giữa thinh không.

 Nước sơn trắng đặc biệt với tinh thể lấp lánh ánh ngọc trai giúp tòa nhà trở nên nổi bật và long lanh trước ánh nắng...

...cũng như tương phản hoàn hảo với sắc xanh của hồ nước, rừng cây và bầu trời.

Tin bài liên quan