“Trên bến dưới thuyền” là chợ hoa đã có từ lâu đời và nổi tiếng tại TP.HCM.

Tấp nập chợ hoa “trên bến dưới thuyền” nổi tiếng Sài Gòn

Chợ hoa “trên bến dưới thuyền” tại bến Bình Đông, quận 8 là chợ hoa đã có từ lâu đời và nổi tiếng tại TP.HCM. Chợ hoa này thật sự nhộn nhịp vào những ngày cuối năm, thương lái tấp nập chở hoa và trái từ ĐBSCL về bán cho người dân Thành phố.
Chợ hoa được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ghe thuyền xếp hàng dài khoảng 3km.

Chợ hoa được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ghe thuyền xếp hàng dài khoảng 3km.

Thuyền chở hoa từ ĐBSCL cập Bến Bình Đông.

Thuyền chở hoa từ ĐBSCL cập Bến Bình Đông.

Cây, hoa được vận chuyển lên bến

Cây, hoa được vận chuyển lên bến

Chợ hoa gồm đa dạng các loại hoa, cây cảnh, kể cả những loại như mai bonsai mini.

Chợ hoa gồm đa dạng các loại hoa, cây cảnh, kể cả những loại như mai bonsai mini.

Trên đường ngập tràn các loại hoa tươi khoe sắc, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Trên đường ngập tràn các loại hoa tươi khoe sắc, thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Những gốc mai thế đem lại lợi nhuận cao được chăm sóc cẩn thận đảm bảo bung nở vào những ngày Tết.

Những gốc mai thế đem lại lợi nhuận cao được chăm sóc cẩn thận đảm bảo bung nở vào những ngày Tết.

Những cây mai vàng có giá từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng nhanh chóng có khách mua khi thuyền vừa cập bến.

Những cây mai vàng có giá từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng nhanh chóng có khách mua khi thuyền vừa cập bến.

Những chậu cúc vàng rực rỡ cũng nhanh chóng được chọn mua.

Những chậu cúc vàng rực rỡ cũng nhanh chóng được chọn mua.

Tin bài liên quan