Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao học bổng cho 150 học sinh tiêu biểu tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2023, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có chuyến đi về thăm quê Bác kết hợp với tổ chức từ thiện trao học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng ngày 18/5/2023, thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2023, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn công tác về nguồn kết hợp với hoạt động xã hội từ thiện tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tài trợ vào dâng hương tại cụm di tích Làng Sen và đền Chung Sơn.
Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tài trợ vào dâng hương tại cụm di tích Làng Sen và đền Chung Sơn.

Tại Nam Đàn (Nghệ An), Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương dẫn đầu đoàn công tác tới dâng hương tại cụm di tích Làng Sen - quê nội Bác và đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương dẫn đầu đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương dẫn đầu đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Cùng chuyến công tác về nguồn, đoàn đã tổ chức lễ trao học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” và hỗ trợ cơ sở vật chất trường học tại Nghệ An. Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư cùng các nhà tài trợ đã trao 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh tiêu biểu tại huyện Nam Đàn và 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh huyện Hưng Nguyên. Cũng tại buổi lễ, nhà tài trợ Exness trao tặng 300 triệu đồng nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong 16 năm qua, Giải Golf Swing for the Kids do Báo Đầu tư khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng quỹ khuyến học Việt Nam đã huy động được số tiền trên 17,5 tỷ đồng để trao tận tay hơn 18.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

“Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người', kể từ năm 2007, Giải Golf Swing for the Kids được tổ chức thường niên nhằm mục đích tài trợ cho các học sinh sinh viên nghèo vượt khó, giúp các em hiện thực hoá ước mơ đến trường. Ban tổ chức mong muốn gửi tới các em sự hỗ trợ, động viên, cổ vũ về tinh thần để các em vươn lên trong học tập và đạt nhiều thành tích hơn nữa, trở thành những công dân hữu ích xây dựng quê hương, đất nước; mong chính quyền, nhà trường tiếp tục quan tâm, các em học sinh cố gắng học tập để tiếp tục được vinh dự nhận học bổng các năm sau”, bà Nguyễn Thị Thu Lan cũng nhấn mạnh.

Thay mặt cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thường trú tại các xã thuộc huyện Nam Đàn nhận học bổng từ Giải Golf từ thiện Swing for the Kids trong năm 2023, Bùi Phương Linh – học sinh lớp 9A trường THCS Đặng Chánh Kỳ cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập, tu dưỡng đạo đức, hoàn thiện bản thân để trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, giúp ích cho xã hội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đàn đã bày tỏ sự vui mừng khi đón nhận tình cảm đặc biệt từ đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện nhà tài trợ trong không khí những ngày tháng 5 lịch sử khi Nam Đàn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông cũng cho biết, hoạt động về nguồn và trao quà cho giáo viên học sinh vượt khó vươn lên rèn luyện tốt đã được thường niên tổ chức kể từ mùa hè 2009 và trao đến hàng ngàn suất quà cùng các phòng học vi tính trị giá hàng trăm triệu đồng trong 14 năm qua.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đàn phát biểu

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đàn phát biểu

Năm 2023, tại huyện Nam Đàn, 100 suất học bổng đã được trao đến các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo, có tinh thần vượt khó, đạt thành tích học tập cao và tư cách đạo đức tốt. Cùng đó, khoản hỗ trợ 300 triệu đồng cho Trường THCS Hưng Thái Nghĩa sẽ được sử dụng để xây dựng nhà vệ sinh cho các em học sinh. Còn tại Hưng Nguyên - quê hương cố tổng bí thư Lê Hồng Phong, 50 suất học bổng cũng đã được trao đến các em học sinh các trường trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng nhấn mạnh các phần quà trên có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên công tác dạy và học của giáo viên học sinh, góp phần nâng cao hoạt động giáo dục đào tạo huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên; đồng thời, khẳng định sẽ phát huy hiệu quả món quà, tiếp tục làm tốt hơn nữa hoạt động giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh lễ trao học bổng "Vì trẻ em Việt Nam":

Ông Trần Quốc Phương (thứ 5 từ trái qua), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng biểu trưng 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh tiêu biểu huyện Nam Đàn cho ông Vương Hồng Thái (thứ 3 từ phải qua), Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nam Đàn.
Ông Trần Quốc Phương (thứ 5 từ trái qua), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng biểu trưng 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh tiêu biểu huyện Nam Đàn cho ông Vương Hồng Thái (thứ 3 từ phải qua), Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nam Đàn.
Ông Trần Quốc Phương (thứ năm từ trái qua), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng biểu trưng 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh tiêu biểu huyện Hưng Nguyên cho ông Nguyễn Hữu Hà (thứ tư từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

Ông Trần Quốc Phương (thứ năm từ trái qua), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng biểu trưng 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh tiêu biểu huyện Hưng Nguyên cho ông Nguyễn Hữu Hà (thứ tư từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

Các em học sinh nghèo vượt khó vui mừng khi nhận được học bổng trong một dịp đặc biệt - kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các em học sinh nghèo vượt khó vui mừng khi nhận được học bổng trong một dịp đặc biệt - kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao giấy chứng nhận cho các em học sinh.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trao giấy chứng nhận cho các em học sinh.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Ông Lê Trọng Minh (thứ 3 từ phải qua), Thường vụ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng biên tập Báo Đầu tư trao tặng biểu trưng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho đại diện Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.
Ông Lê Trọng Minh (thứ 3 từ phải qua), Thường vụ Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng biên tập Báo Đầu tư trao tặng biểu trưng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho đại diện Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.
Ông Lê Trọng Minh và ông Nguyễn Xuân Đức (phải), Bí thư Huyện Uỷ huyện Nam Đàn trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Ông Lê Trọng Minh và ông Nguyễn Xuân Đức (phải), Bí thư Huyện Uỷ huyện Nam Đàn trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Ông Bùi Đức Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Đầu tư và bà Trần Thị Hiên, Chủ tịch HĐND Huyện Nam Đàn trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Ông Bùi Đức Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Đầu tư và bà Trần Thị Hiên, Chủ tịch HĐND Huyện Nam Đàn trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Đại diện nhà tài trợ và UBND huyện Nam Đàn trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Đại diện nhà tài trợ và UBND huyện Nam Đàn trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu.

Đại diện nhà tài trợ và UBND huyện Hưng Nguyên trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu

Đại diện nhà tài trợ và UBND huyện Hưng Nguyên trao học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh tiêu biểu

Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.

Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.

Tin bài liên quan