Cận cảnh dự án 2.000 tỷ đồng New House City “đắp chiếu” của tập đoàn Lã Vọng

Cận cảnh dự án 2.000 tỷ đồng New House City “đắp chiếu” của tập đoàn Lã Vọng

(ĐTCK) Sau một thập kỷ triển khai, dự án khu đô thị Ngôi Nhà Mới (New House City) của tập đoàn Lã Vọng phần lớn vẫn đắp chiếu, chưa hoàn thiện. Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện các dự án của Lã Vọng và các đơn vị thành viên sau những lùm xùm về việc sở hữu "đất vàng" tại Hà Nội của doanh nghiệp này. 

Dự án Khu đô thị Ngôi Nhà Mới được Công ty Lã Vọng khởi công xây dựng vào năm 2008, trên địa bàn huyện Quốc Oai (Hà Nội). 

Quy mô dự án khoảng 27,5 ha, gồm 258 lô biệt thự đơn lập và song lập với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. 

Thời điểm cách đây gần 10 năm, đây được xem là một trong những dự án bất động sản đắt giá ở Hà Nội.  Giá bán đất nền vào thời điểm đó là khoảng 10 triệu đồng/m2, những căn biệt thự có giá vài tỷ đến trên 10 tỷ đồng.

Nhưng sau 1 thập kỷ triển khai, số lượng biệt thự có người ở trong khu đô thị chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Hàng loạt căn biệt thự tọa lạc bên cạnh Đại lộ Thăng Long vào đúng thời điểm Hà Nội thay đổi địa giới hành chính, hứa hẹn thu hút nhiều nhà đầu tư đổ vào khu đô thị này. Tuy nhiên, những khó khăn của thị trường bất động sản ngay sau đó đã khiến dự án phần lớn bị bỏ hoang cho đến nay.

 Khu đô thị mang cái tên mới nhưng các hạng mục xây dựng đã cũ khi hầu hết các căn biệt thự chỉ hoàn thiện được phần thô và dang dở cho đến nay. 

  Cỏ mọc chắn lối đi vào của 1 căn biệt thự không người ở.

 Các hạng mục bên trong do không được hoàn thiện nên đã xuống cấp, thấm nước. 

Nhiều căn biệt thự được tận dụng làm nơi chứa vật liệu xây dựng, cho thuê làm nhà xưởng...  

 Hệ thống hạ tầng như đường xá, trường học, trạm xá cũng chưa được hoàn thiện.

 Người dân xung quanh dự án tận dụng các khu đất bỏ hoang thả vịt cho kiếm ăn thoải mái. 

Tin bài liên quan