Giải mã chiến lược “kiến tạo hạnh phúc” ở FPT

Giải mã chiến lược “kiến tạo hạnh phúc” ở FPT

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Tốc độ tăng trưởng kép 2 con số tiếp tục là mục tiêu được thống nhất tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tập đoàn FPT. Hướng đến mục tiêu 1 triệu nhân sự, triết lý quản trị doanh nghiệp “đẳng cấp toàn cầu ” đã được lãnh đạo FPT bật mí.

Những mục tiêu tham vọng

Dù 2023 được nhận định là một năm “mong manh” với nền kinh tế toàn cầu, FPT vẫn kiên cường đặt mục tiêu tăng trưởng 18,8% về doanh thu và 18,2% về lợi nhuận trước thuế, tương đương 52.289 tỷ đồng và 9.055 tỷ đồng. Trong đó, Khối Công nghệ, tiếp tục đóng vai trò đầu tầu tăng trưởng với doanh thu dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng 20,9%, LNTT đạt 4.166 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Để liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép 2 con số trong nhiều năm, FPT buộc phải giải nhiều bài toán. Trong đó, quan trọng là giữ được ngọn lửa khát khao chinh phục những mục tiêu tưởng như không bao giờ với tới, để tạo ra những giá trị mới cho bản thân, cho doanh nghiệp và cho cộng đồng.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã công bố Chiến lược DC5 - Digital Conglomerate 5.0 hướng đến mục tiêu trở thành tổ chức kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người, thành công cho mỗi tổ chức và cao hơn nữa là hưng thịnh cho quốc gia.

Chiến lược của FPT hướng đến 4 mục tiêu lớn.

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, giải pháp Chuyển đổi số kết hợp các sản phẩm tự xây dựng (Made by FPT) với giải pháp của đối tác giúp nâng cao hiệu suất công việc của các tổ chức và cá nhân.

Thứ hai, hình thành Tổ hợp số đem đến trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và đúng nhất tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, với 5 thành phần cốt lõi: AI – các dịch vụ thông minh; Dữ liệu – hồ dữ liệu đa dạng và dịch vụ tích hợp, liên kết nhau của FPT và đối tác; Định danh – mỗi người dùng cuối là một cá nhân được định danh; Giao tiếp – đa kênh; Điểm chạm – cổng giao tiếp thông minh, tiện lợi giữa Nhà cung cấp và người dùng.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT trình bày về định hướng chiến lược của Tập đoàn.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT trình bày về định hướng chiến lược của Tập đoàn.

Thứ ba, tập hợp những công nghệ, giải pháp tốt nhất cùng các tri thức, hiểu biết FPT tích luỹ qua các dự án, dịch vụ quy mô lớn tại Việt Nam và quốc tế, trong đa dạng lĩnh vực.

Thứ tư, đạt 1 triệu nhân lực chuyển đổi số, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong nước cũng như trên phạm vi toàn cầu vào năm 2035.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình trả lời câu hỏi của cổ đông.
Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình trả lời câu hỏi của cổ đông.

Phát biểu đáng chú ý của Chủ tịch Trương Gia Bình:

“Những việc gì mà lặp lại nhàm chán, chúng tôi thay bằng BOT (robot sử dụng trí tuệ nhân tạo). Hiện FPT đứng thứ 20 trên thế giới về những con bot dạng này. Chúng tôi gọi quá trình tại FPT là DX1. Lần này, chúng tôi muốn thực hiện DX2 cho các doanh nghiệp, góp phần thay đổi cách vận hành kinh doanh nói chung”.

Cổ đông dự online đặt câu hỏi cho Đại hội

Cổ đông dự online đặt câu hỏi cho Đại hội

“Làm thế nào giữ được nguồn nhân lực, để nhân lực liên tục tăng trưởng theo thời gian, để mỗi nhân viên làm việc hăng say không mệt mỏi, sáng tạo. Lời giải là hạnh phúc của người lao động. Chúng tôi mong muốn FPT là ngôi nhà của những con người hạnh phúc.

“Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên FPT sẽ mong trời chóng sáng để đến công ty làm việc với tràn ngập tiếng cười. Hạnh phúc không chỉ là của người FPT mà là của bố mẹ, con cái họ. Đây sẽ là một sự thay đổi lớn”.

“Tất cả chúng tôi, người FPT sẽ làm việc hết mình, sáng tạo hết mình để không khó khăn nào, nghịch cảnh nào có thể dập tắt nụ cười hạnh phúc”.

Trên nền tảng bền vững, “cháy” khát vọng

Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 44.010 tỷ đồng và 7.662 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,4% và 20,9% so với năm 2021, vượt kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận tăng trưởng bền vững đến từ 3 chân kiềng, công nghệ, viễn thông, giáo dục. Trong đó, khối Công nghệ chiếm 44% LNTT của toàn Tập đoàn. Thị trường quốc tế là điểm sáng về lợi nhuận của FPT. Doanh số ký đạt gần 1 tỷ USD.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa cho biết, thị trường Mỹ tăng trưởng thần tốc, doanh số tăng 5 lần, lợi nhuận tăng 10 lần; nhân sự từ 78 người tăng lên 490 người. Lần đầu tiên, thị trường Mỹ có khách hàng đạt quy mô doanh số 100 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT trình bày kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và mục tiêu năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT trình bày kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và mục tiêu năm 2023.

Khu vực Châu Á thái bình dương phát triển đồng đều ở cả 3 thị trường chính với tăng trưởng bình quân 30%. Trong đó, thị trường Singapore tăng trưởng liên tục trong 4 quý với mức tăng 38% và có 16 khách hàng mới. Ký mới hơn 150 triệu USD tổng giá trị hợp đồng.

Thị trường Hàn Quốc, tăng trưởng 80%; tăng trưởng 2,5 lần số lượng nhân sự.

Thị trường trong nước, tiếp tục mở rộng hiện diện tại tất cả các tỉnh thành.

Tại sao FPT làm được vậy? Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa trả lời “Tất cả thành công này đến từ khối óc, trí tuệ của người Việt và đồng nghiệp người nước ngoài trên phạm vi toàn cầu”.

“Thị trường chuyển đổi số trên toàn cầu có nhu cầu lớn, năng lực cung cấp của FPT tưởng như không đáp ứng nổi.

FPT liên tục cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư nhiều vào công nghệ mới, tự động hóa và AI, nâng cao công đoạn phục vụ khách hàng. Cung cấp trực tiếp sản phẩm giá trị thặng dư khác biệt trong một số lĩnh vực như Điện toán đám mây, Product Engineering.

Mở rộng hiện diện tại quốc gia mới như Costa Rica, Colombia, Romania để đảm bảo dịch vụ không gián đoạn, tăng cường số lượng nhân sự với đa dạng màu da, văn hoá, chủng tộc ở các nước để hỗ trợ khách hàng lớn hơn”.

“Thị trường trong nước chiếm 11% lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn. Chính phủ đang tập trung để giải ngân vốn đầu tư rất lớn, trong đó có đầu tư cho CNTT để thúc đẩy chuyển đổi số. FPT chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp lớn, bất chấp khó khăn, nhiều doanh nghiệp đầu tư cho nền tảng chuyển đổi số để nắm bắt cơ hội vàng trong khó khăn, chờ đợi kinh tế hồi phục”.

“Một khách hàng doanh thu trên 1 tỷ USD giao đề bài chuyển đổi số trong 12 tháng, FPT làm trong 8 tháng. FPT được nhiều khách hàng lớn tin tưởng. Khi khách hàng yêu thương tin cậy, sẽ mở ra cơ hội lớn, tạo động lực cho phát triển những năm tiếp theo”.

“Người FPT dù khác màu da, sắc tộc, làm việc ở những múi giờ khác nhau nhưng cùng mang lại dự án quy mô triệu USD, cùng kiến tạo hạnh phúc cho khách hàng. Chúng tôi muốn nhân viên trên toàn cầu tự hào khi mang màu áo FPT”.

Tin bài liên quan