Những dự án được chờ đợi nhất năm 2019

(ĐTCK) Nhiều công trình được đánh giá có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thiết kế và văn hóa khu vực, với khả năng truyền tải những thông điệp đặc biệt về cuộc sống sau thời gian dài triển khai được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Vessel - Heatherwick Studio

Những dự án được chờ đợi nhất năm 2019 ảnh 1

Ngay khi lần đầu tiên được công bố vào năm 2016, Dự án Vessel do hãng thiết kế nước Anh Heatherwick Studio thực hiện đã được ca tụng là “Tháp Eiffel của New York”, với kỳ vọng tạo nên một biểu tượng mới không thể thay thế tại thành phố sầm uất bậc nhất nước Mỹ.

Dự kiến, vào mùa Xuân 2019, dự án sẽ chính thức mở cửa, các du khách đã có thể lên kế hoạch và đặt vé ngay vào tháng 2/2019. Vessel là công trình kiến trúc cao 15 tầng, với sự kết hợp phức tạp, mê hoặc của 154 cầu thang liên kết với nhau theo dạng hình học. 

Bảo tàng quốc gia Qatar - Jean Nouvel

Những dự án được chờ đợi nhất năm 2019 ảnh 2

Jean Nouvel, kiến trúc sư người Pháp từ lâu đã nổi tiếng bởi các công trình kỳ vỹ, choáng ngợp bậc nhất. Năm 2012, công trình One Central Park do ông thiết kế đã thiết lập nên tiêu chuẩn mới đối với các công trình kiến trúc bền vững, thì ngay sau đó 1 năm, 1 dự án khác của ông là Louvre Abu Dhabi đã lập tức khiến thế giới sững sờ. Năm 2019, một công trình đáng mong đợi khác của kiến trúc sư này sẽ chính thức mở cửa, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đó là Bảo tàng quốc gia Qatar.

Được công bố vào năm 2016, Bảo tàng quốc gia Qatar có thiết kế dạng cài các hình khối vào nhau, với cảm hứng từ các tinh thể pha lê nổi tiếng tại địa phương, thường được gọi tên là “hoa hồng sa mạc”.

Under - Snohetta

Những dự án được chờ đợi nhất năm 2019 ảnh 3
Những dự án được chờ đợi nhất năm 2019 ảnh 4

Lindesnes, một thị trấn nhỏ ở Na Uy với hơn 4.000 cư dân được lựa chọn để xây dựng Under - dự án nhà hàng dưới mặt nước đầy ấn tượng nhờ địa thế và sự cách biệt độc đáo.

Theo Rune Grasdal, kiến trúc sư trưởng tại Snohetta, Under dễ khiến người ta liên tưởng tới những giấc mơ kỳ bí và mê hoặc bậc nhất, khi thưởng thức bữa tiệc dưới mặt nước, chứng kiến dòng nước cuồn cuộn bên ngoài, mặt biển vỡ vụn bởi sóng đánh và gió thổi dữ dội.

Hiện tại, nhà hàng này đã bắt đầu nhận đặt chỗ và những bữa tối đầu tiên sẽ được phục vụ kể từ tháng 4/2019. 

1.000 Trees - Heatherwick Studio

Dự án 1.000 Trees dù chưa hoàn thành, nhưng đã nhanh chóng được ví von là “Vườn treo Babylon” tại Thượng Hải, với diện tích 300.000 m2, 400 nền đất cao và 1.000 cấu trúc dạng cột. 1000 Trees sẽ tạo nên ngọn núi xanh mát giữa lòng phố thị sầm uất.

Thông thường, các đại dự án như vậy giữa lòng thành phố thường tạo cảm giác nhàm chàn với các khối hộp chồng chất lên nhau, do đó, các kiến trúc sư tại Heatherwick Studio đã quyết định tạo nên một không gian làm việc có sự giao hòa tuyệt đối với cảnh vật xung quanh, đồng thời tạo nên một kiến trúc, trở thành điểm nhấn của Thượng Hải.

Leeza SOHO - Zaha Hadid Architects

Những dự án được chờ đợi nhất năm 2019 ảnh 6

Các đây 2 năm, Leeza SOHO thu hút sự chú ý ngay lập tức khi công bố các hình ảnh phác thảo tòa cao ốc với các tấm cửa kính cao vút, lấp lánh ánh đèn mê hoặc. Được kỳ vọng sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thành, thật khó để Leeza SOHO trở nên khiêm tốn khi bắt đầu mở cửa vào giữa năm 2019.

Bên cạnh vẻ ngoài hào nhoáng, tòa cao ốc này còn là biểu tượng của lối kiến trúc theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, với tiêu chuẩn LEED Gold. 2 khối nhà vặn xoắn của Leeza SOHO cho phép ánh sáng thâm nhập vào mọi ngóc ngách bên trong tòa nhà vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và trong năm.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan