Toàn cảnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước ngày thông xe

Toàn cảnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước ngày thông xe

0:00 / 0:00
0:00
Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nối tỉnh Bình Thuận với Đồng Nai đang hoàn thành các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đưa vào khai thác ngày 30/4 tới.

Phóng viên Báo Đầu tư đã đi dọc suốt tuyến để ghi nhận tình hình thực tế thi công tại công trường.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99 km. Điểm đầu giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và điểm cuối giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Dự án có tổng mức đầu tư 12.557 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9/2020. Theo tiến độ ban đầu, dự án hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên dự án được gia hạn đến ngày 30/4/2023.

Sau khi thông xe tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết việc di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận dài 183 km sẽ rút ngắn, chỉ còn một nửa khoảng 2,5 giờ so với trước đây.

Từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây, các xe sẽ rẽ phải vào hướng đi cao tốc Phan Thiết.

Từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây, các xe sẽ rẽ phải vào hướng đi cao tốc Phan Thiết.

Toàn cảnh nút giao cao tốc tại tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành.

Toàn cảnh nút giao cao tốc tại tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành.

Công nhân đang hối hả thi công kênh thoát nước đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Công nhân đang hối hả thi công kênh thoát nước đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Công việc lắp đặt biển báo trên toàn tuyến.

Công việc lắp đặt biển báo trên toàn tuyến.

Cao tốc xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn tại tỉnh Đồng Nai.

Cao tốc xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn tại tỉnh Đồng Nai.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại điểm đầu giao với cao tốc Long Thành - Dầu Giây các biển báo, dải phân cách và hàng rào hai bên đường được lắp đặt hoàn chỉnh.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại điểm đầu giao với cao tốc Long Thành - Dầu Giây các biển báo, dải phân cách và hàng rào hai bên đường được lắp đặt hoàn chỉnh.

Đoạn đi qua Quốc lộ 56, được nhà thầu gấp rút thi công các hạng mục cuối.

Đoạn đi qua Quốc lộ 56, được nhà thầu gấp rút thi công các hạng mục cuối.

Cao tốc đi xuyên các núi đá thuộc tỉnh Bình Thuận.

Cao tốc đi xuyên các núi đá thuộc tỉnh Bình Thuận.

Trên công trường, các nhà thầu đang hối hả lắp đặt hàng rào và hộ lan hai bên đường.

Trên công trường, các nhà thầu đang hối hả lắp đặt hàng rào và hộ lan hai bên đường.

Một số đoạn tại Phan Thiết nhà thầu đang gấp rút thảm lớp bê tông cuối cùng.

Một số đoạn tại Phan Thiết nhà thầu đang gấp rút thảm lớp bê tông cuối cùng.

Các kỹ sư của các nhà thầu liên doanh Cienco 4, đang đo độ chính xác của vạch kẻ đường.

Các kỹ sư của các nhà thầu liên doanh Cienco 4, đang đo độ chính xác của vạch kẻ đường.

Anh Lê Văn Bình, lái xe thảm nhựa nở nụ cười tươi khi cao tốc gần hoàn thành.

Anh Lê Văn Bình, lái xe thảm nhựa nở nụ cười tươi khi cao tốc gần hoàn thành.

Cao tốc xuyên qua những vườn Thanh Long trĩu quả.

Cao tốc xuyên qua những vườn Thanh Long trĩu quả.

Nhà thầu Vinaconex đang thi công các đường dẫn thuộc đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Nhà thầu Vinaconex đang thi công các đường dẫn thuộc đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Các đoạn cuối thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành lắp đèn chiếu sáng.

Các đoạn cuối thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành lắp đèn chiếu sáng.

Toàn cảnh nút giao cuối cùng của tuyến cao tốc. Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, với tiến độ thi công như hiện nay, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đảm bảo đưa tuyến chính vào khai thác vào dịp 30/4 sắp tới.

Toàn cảnh nút giao cuối cùng của tuyến cao tốc. Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, với tiến độ thi công như hiện nay, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đảm bảo đưa tuyến chính vào khai thác vào dịp 30/4 sắp tới.

Tin bài liên quan