Lực lượng cứu hộ dùng kìm cắt "chuồng cọp" giải cứu người dân. Ảnh: Gia Chính.

Lực lượng cứu hộ dùng kìm cắt "chuồng cọp" giải cứu người dân. Ảnh: Gia Chính.

20 người được giải cứu trong vụ cháy khu tập thể ở Hà Nội

Lực lượng cứu hộ phải dùng kìm cắt “chuồng cọp” để giải cứu người dân trong vụ cháy khu chung cư cũ ở Hà Nội.

Khoảng 3h ngày 2/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ cửa hàng giày dép và nhanh chóng lan rộng ra khu tập thể 5 tầng tại nhà A11, khu tập thể quận Thanh Xuân Bắc trên đường Nguyễn Quý Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội). 

20 người được giải cứu trong vụ cháy khu tập thể ở Hà Nội ảnh 1

 Tiệm giày dép bốc cháy trong đêm. Ảnh: Gia Chính.

Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên một số người ở nhà A11 đang xem World Cup thì nghe tiếng hô “cháy, cháy”. Lúc này khói đã bao trùm toàn bộ tòa nhà. Hàng trăm người tháo chạy ra ngoài, nhiều người phải xuống bằng đường ban công do cầu thang khói mù mịt.

Lực lượng cứu hộ phải dùng kìm cắt “chuồng cọp” để đưa khoảng 20 người ra ngoài. 

Lãnh đạo đơn vị cảnh sát cứu hỏa số 8 cho biết đã huy động 7 xe chữa cháy cùng nhiều lượt chiến sỹ tới hiện trường. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin bài liên quan