Ảnh Internet

Ảnh Internet

6 phụ nữ làm quán karaoke ở Vĩnh Phúc dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
6 phụ nữ làm việc trong quán karaoke tại Vĩnh Phúc có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc.

Lãnh đạo TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết, 6 phụ nữ độ tuổi từ 21-30 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Lúc 12h15, PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đã có 2/6 trường hợp xét nghiệm lại có kết quả dương tính lần 2, trong đó này có 1 phụ nữ 28 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội. 4 trường hợp còn lại đang tiếp tục xét nghiệm lại.

Bước đầu, Vĩnh Phúc truy vết được 18 trường hợp F1.

6 phụ nữ trên từ các tỉnh khác nhau, làm việc tại quán karaoke ở TP. Phúc Yên, tiếp xúc với nhóm 5 chuyên gia của công ty Trung Bắc Á, Trung Quốc vào ngày 23/4 vừa qua.

5 người Trung Quốc đã hoàn thành cách ly tập trung tại Yên Bái, sau đó di chuyển qua nhiều tỉnh như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Yên Bái, Lai Châu, Lạng Sơn… sau đó qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn về Trung Quốc vào ngày 28/4.

Khi về nước, 1 chuyên gia có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các tỉnh đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 tiếp xúc với nhóm chuyên gia nói trên

Tin bài liên quan