Anh thảo luận với EU và Mỹ về Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Châu Âu lo ngại rằng khoản trợ cấp 369 tỷ USD theo Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ dành cho xe điện và các công nghệ sạch khác có thể khiến các công ty có trụ sở tại lục địa này gặp bất lợi.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 10/3 cho biết ông đang thảo luận với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, trong bối cảnh dư luận lo ngại đạo luật này có thể khiến các thị trường châu Âu mất tính cạnh tranh.

Châu Âu lo ngại rằng khoản trợ cấp 369 tỷ USD của Mỹ dành cho xe điện và các công nghệ sạch khác có thể khiến các công ty có trụ sở tại lục địa này gặp bất lợi.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đã gọi hành động này là "mối đe dọa cạnh tranh rất thực tế."

Khi được hỏi liệu các biện pháp của Mỹ có thể kéo đầu tư rút khỏi Anh và chuyển sang Mỹ hay không, ông Sunak nói: "Quan điểm chung của tôi là tốt hơn hết tất cả chúng ta nên duy trì thị trường tự do và mở" và nhấn mạnh đó là “con đường dài hạn tốt nhất cho tất cả sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta."

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Sunak cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận với EU và Mỹ về việc thực thi một số biện pháp trên".

Tin bài liên quan