Bao giờ tháo gỡ xong khó khăn cho doanh nghiệp về quy định phòng cháy chữa cháy?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bộ Xây dựng cho biết đang gấp rút triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn về quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) để gỡ khó cho doanh nghiệp.

Trước nhiều ý kiến yêu cầu cho biết bao giờ tháo gỡ xong khó khăn về quy định PCCC để gỡ khó cho các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chia sẻ một số thông tin tại buổi họp báo Chính phủ chiều 4/7.

Ông Văn nhận định, PCCC là vấn đề rất phức tạp, để giải quyết thì Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang rà soát một cách hệ thống, tham mưu sửa đổi từ vấn đề luật, các nghị định, các văn bản pháp lý có liên quan.

Hiện nay, đối với PCCC có 9 quy chuẩn, 52 tiêu chuẩn. Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng hai nhiệm vụ là: Tháo gỡ khó khăn cho các công trình hiện hữu nhưng không đáp ứng được các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC tại thời điểm hoạt động; Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung nghị quyết 06 về PCCC cho nhà và công trình.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã rà soát lại tất cả các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Qua kiểm tra, cả nước có khoảng 1.182.720 công trình, trong đó có khoảng 38.000 công trình đã đi vào hoạt động nhưng không đáp ứng được các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC (chiếm khoảng 3,32%).

"Các công trình này thuộc đối tượng phải dừng hoạt động và việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi cung ứng dịch vụ hàng hóa, ảnh hưởng tới việc làm của một bộ phận lao động", Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tại họp báo Chính phủ chiều 4/7

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tại họp báo Chính phủ chiều 4/7

Về giải pháp, lãnh đạo Bộ Xây dựng nói rằng, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất và chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công trình này, bằng việc đưa ra các giải pháp về tăng cường, bổ sung, nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy để sớm đưa vào hoạt động

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an dự thảo dưới hình thức nghị quyết của Chính phủ để giải quyết vướng mắc này.

Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thành dự thảo nghị quyết, xin ý kiến của 18 bộ, ngành, 4 địa phương, 4 hiệp hội về nội dung này.

"Ngày 28/6/2023, Bộ Xây dựng cũng đã có tờ trình thứ 30 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị quyết và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để sớm triển khai được nội dung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các công trình hiện hữu", Thứ trưởng nói.

Liên quan đến Nghị quyết 06 về PCCC với nhà và các công trình, sau khi rà soát Bộ Xây dựng thấy có một số vấn đề:

Thứ nhất, đối với cơ sở hiện hữu thì đã giải quyết bằng nghị quyết của Chính phủ.

Thứ hai, về Quy chuẩn 06/2022 ban hành có hiệu lực từ tháng 1/2023, qua đánh giá có một số vấn đề hiểu chưa đúng, áp dụng chưa đúng nên gây ra vướng mắc.

Thứ ba, Quy chuẩn 06 là quy chuẩn khó, kỹ thuật phức tạp, quy chuẩn viết cho cơ quan tư vấn.

Bộ Xây dựng với tinh thần cầu thị tiếp thu đã nghiên cứu rất cẩn trọng các ý kiến đóng góp của các địa phương và các bộ, ngành qua quá trình khảo sát cũng như các văn bản, đặt ra các mục tiêu, trước tiên sẽ ban hành sớm các hướng dẫn Quy chuẩn 06 để làm sao để hiểu đúng, áp dụng đúng trong quá trình thực hiện.

Ngày 29/6, Bộ Xây dựng đã rà soát xong và phối hợp với Bộ Công an để lấy ý kiến các bộ, ngành; đồng thời tiếp tục đăng tải để lấy ý kiến từ các địa phương, các cơ quan có liên quan, đặc biệt là các hiệp hội.

Trước đó, ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV chiều 31/5, đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác PCCC để gỡ khó cho doanh nghiệp.

Theo đại biểu Hải, doanh nghiệp đang rất khó khăn sau 2 năm đại dịch, giờ lại vướng rào cản quy định PCCC chưa thể tháo gỡ.

Cũng về vấn đề này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đề nghị cần tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc những quy định về PCCC tiêu chuẩn, quy chuẩn ban hành...

"Nếu không có sự thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC thì sẽ có hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đóng cửa", ông Hoà nói.

Tin bài liên quan