Hai bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam trước toà.

Hai bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam trước toà.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân 2 lần bật khóc trước Toà, xin được hưởng mức án thấp nhất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nói lời sau cùng trước Toà, cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bày tỏ ăn năn hối hận, trình bày hoàn cảnh và xin được hưởng mức án thấp nhất. Trước đó, bị cáo đã hai lần bật khóc khi luật sư nhắc đến vợ con và gia đình.

Chiều 10/5, Toà án nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục phiên xử cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và 7 đồng phạm trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" gây thiệt hại 154,7 tỷ đồng.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Thành Nhân thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo trình bày, trong quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, đã thuyết phục gia đình nộp hơn 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Nhân cho biết, gia đình có nhiều khó khăn, bị cáo là lao động chính và phải nuôi sáu con nhỏ, vợ thất nghiệp, cha mẹ già yếu, gia đình có ông nội vợ là liệt sĩ...; từ đó mong được xem xét tuyên mức án thấp nhất.

Cựu Chủ tịch Louis Holdings gửi lời xin lỗi đến cán bộ, nhân viên phải chịu ảnh hưởng vì vi phạm của mình.

Trước đó, Đỗ Thành Nhân đã hai lần bật khóc trước Toà khi luật sư nhắc đến vợ con và gia đình bị cáo.

Lần thứ nhất vào chiều 8/5, khi luật sư hỏi Nhân về gia cảnh, Nhân nói là con một, có trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già. Nhân có vợ hiện thất nghiệp và 6 con, trong đó 2 con út là song sinh và mới hơn 1 tuổi. Luật sư hỏi: "Vợ thất nghiệp, vậy bây giờ ai nuôi các con bị cáo?". Nhân đáp: "Bị cáo không biết", rồi khóc thành tiếng. Luật sư phải tạm ngừng xét hỏi, cho bị cáo về chỗ ngồi để ổn định tinh thần.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân bật khóc trước Toà hôm 8/5 khi luật sư nhắc đến vợ con

Bị cáo Đỗ Thành Nhân bật khóc trước Toà hôm 8/5 khi luật sư nhắc đến vợ con

Lần thứ hai vào sáng 10/5, khi trình bày quan điểm bào chữa cho Nhân, luật sư nói: "Một người vợ như thế kia mà phải một mình nuôi nhiều con nhỏ...". Lúc này bị cáo Nhân tiếp tục cúi mặt khóc.

Nói lời sau cùng, cựu Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam và cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng cũng cho rằng qua quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã nhận ra sai phạm.

Hai bị cáo Nam và Tùng cũng xin lỗi các nhân viên và cổ đông của công ty, những người bị ảnh hưởng do vụ án; đồng thời xin Hội đồng xét xử cho hưởng khoan hồng để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Nhóm nhân viên Công ty Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt cũng thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn hối cải. Các bị cáo trình bày các tình tiết về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, mong muốn tòa sơ thẩm áp dụng để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Thành Nhân mức án 6 - 7 năm tù (đây là mức kịch khung tại Khoản 3 Điều 211 Bộ luật Hình sự về Thao túng chứng khoán), Đỗ Đức Nam 4 - 5 năm tù, Phạm Thanh Tùng 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Thị Thu Hương 30 - 36 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên 15 - 18 tháng tù, Trịnh Thị Thùy Linh 15 - 18 tháng tù; Vũ Ngọc Long 6 - 9 tháng tù, Ngô Thục Vũ 6 - 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 10/2021, các bị cáo đã sử dụng 17 tài khoản chứng khoán mang tên Nhân và nhân viên, người thân của Nhân; dùng nguồn tiền vay 748 tỷ đồng từ Công ty Quản lý tài sản Trí Việt; liên tục mua bán cổ phiếu BII, TGG tạo ra cung cầu giả tạo, đẩy giá cổ phiếu tăng 30-40 lần giá trị thực rồi thu lời bất chính 154,7 tỷ đồng.

Trước Toà, các bị cáo đều công nhận hành vi phản ánh tại cáo trạng nhưng phủ nhận động cơ thao túng thị trường chứng khoán, Nhân khai mục đích mua bán cổ phiếu chỉ để thâu tóm công ty còn Nam khai do không nhận thức được đó là hành vi thao túng chứng khoán nên đã làm chỉ vì áp lực kinh doanh và giúp khách hàng thâu tóm doanh nghiệp.

Riêng bị cáo Nhân phủ nhận vai trò cầm đầu, khởi xướng vụ án; bị cáo Nam phủ nhận vai trò giúp sức tích cực.

Kết thúc ngày thứ ba của phiên xử, Thẩm phán tuyên bố Toà nghỉ để nghị án kéo dài và sẽ mở lại vào chiều 12/5 để tuyên án các bị cáo.

Tin bài liên quan