Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 2 tân Chính ủy

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đinh Quốc Hùng giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Nguyễn Minh Long giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Đảng ủy Quân khu 2 vừa tổ chức trao các quyết định về công tác cán bộ.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Đại tá Nguyễn Minh Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ;

Đại tá Trần Ngọc Minh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến, thành tích của Đại tá Đinh Quốc Hùng trên cương vị Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ trong những năm qua luôn cùng với cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đối với đồng chí Nguyễn Minh Long và đồng chí Trần Ngọc Minh trên cương vị công tác mới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất, năng lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020; trước mắt phải chuẩn bị đầy đủ các phương án, khu cách ly tập trung, là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

Hội đồng quân nhânCục Chính trị Quân khu 7 ra mắt đại hội.

* Liên quan đến công tác nhân sự của quân đội, ngày 26/3, cơ quan Cục Chính trị Quân khu 7 đã tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội tín nhiệm bầu ra Hội đồng quân nhân mới gồm 9 đồng chí; Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm Chủ tịch Hội đồng quân nhân cơ quan Cục Chính trị Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực chất kết quả phát huy dân chủ trong tập thể quân nhân, hoạt động của Hội đồng quân nhân trong nhiệm kỳ 2017-2020;

Chỉ rõ nguyên nhân mạnh yếu cùng các bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Hội đồng quân nhân; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ trong cơ quan; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quân nhân và các thành viên trong các hoạt động phát huy dân chủ trên các mặt trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tin bài liên quan