Cảm xúc thăng hoa đến bao giờ!

Cảm xúc thăng hoa đến bao giờ!

(ĐTCK) Đã lâu lắm rồi, nhà đầu tư chứng khoán mới tìm lại cảm xúc hồi hộp, thấp thỏm dõi theo từng nhịp đập của các con số đang nhảy múa trên bảng điện tử.

Diễn biến sôi động những phiên vừa qua cho thấy, thị trường chứng khoán luôn cần có một ngọn lửa nuôi dưỡng niềm tin - đó chính là linh hồn tạo nên sức sống của thị trường.

Kỳ vọng về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu nước ngoài (“room”) có thể tăng từ 49% lên 60% chính là chất xúc tác lớn nhất thắp lên hy vọng cho các nhà đầu tư. Mặc dù dự thảo nới “room”, nếu được thông qua, chưa hẳn đồng nghĩa với việc vốn nước ngoài sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam, nhưng dù sao, nới “room” vẫn là điều được các nhà đầu tư mong mỏi từ lâu.

Tác động tâm lý từ kỳ vọng mở “room” được bộc lộ rất rõ trong những phiên thị trường tăng điểm. Ngay phiên đầu tuần, VN-Index đã tăng từ 501,34 điểm lên 506,48 điểm.

Tuy nhiên, sau nhiều lần “ngã ngựa” trước những đợt trồi sụt của thị trường mấy năm qua, nhà đầu tư đã không còn dễ tin vào những viễn cảnh màu hồng, cho dù đang đứng trước những thông tin hỗ trợ khá rõ ràng như việc nới “room”.

Những phiên giao dịch tăng giảm xen kẽ hình răng cưa chính là biểu hiện của trạng thái giằng co tâm lý giữa một bên là hy vọng, bên kia là sự thận trọng, dò xét.

Đỉnh điểm của bầu không khí sôi động rơi vào phiên giao dịch bùng nổ hôm 21/11. Xanh điểm trong suốt phần lớn thời gian giao dịch, có lúc vượt lên trên cả mốc 510 điểm, đã tạo ra tâm lý rất hưng phấn trong nhiều nhà đầu tư. Mặc dù sau đó, VN-Index đã quay đầu giảm 1,98 điểm, xuống 503,54 điểm, nhưng chính vũ điệu sôi sục trong phiên giao dịch này đã gợi lại những thời khắc hưng phấn trong ký ức của nhiều nhà đầu tư - thời kỳ sôi động của thị trường chứng khoán với những phiên giao dịch hàng ngàn tỷ đồng.

Từ rất lâu, thị trường chứng khoán mới có được một phiên giao dịch sôi động đến như vậy. Riêng trong phiên 21/11, tổng khối lượng giao dịch trên sàn TP.HCM đạt 173,94 triệu đơn vị, trị giá 2.425,7 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp trị giá 358 tỷ đồng. Tính về tổng giá trị khớp lệnh, đây là phiên có giá trị lớn nhất trong gần 3 năm qua, kể từ ngày 14/12/2010.

Sự thăng hoa về thanh khoản đã lấn át việc giảm điểm của các chỉ số chứng khoán và niềm tin tiếp tục được nhen nhóm trong lòng các nhà đầu tư. Thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần (22/11) vẫn diễn ra với bầu không khí tương đối tích cực, khi sắc xanh quay trở lại ở nhiều cổ phiếu giảm điểm phiên hôm trước. VN-Index đóng cửa tăng 2,1 điểm, lên 505,64 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn TP.HCM tuy không bùng nổ như phiên trước, nhưng vẫn ở mức khá cao, với hơn 106 triệu đơn vị, đạt giá trị trên 1.382 tỷ đồng.

Diễn biến sôi sục vừa qua đã xua đi bầu không khí uể oải của thị trường kéo dài suốt một thời gian dài trước đó. Điều này minh chứng rằng, trong tương lai, thị trường vẫn cần thường xuyên được tiếp thêm những chất xúc tác từ các thông tin, các chính sách hỗ trợ…, để nuôi dưỡng lòng tin của nhà đầu tư.

>> “Niềm tin của nhà đầu tư ngoại đã cải thiện đáng kể”