Cao su Đà Nẵng sẽ phát hành hơn 35,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 356 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn theo thứ tự: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ gần 21 tỷ đồng đến quỹ đầu tư phát triển hơn 335 tỷ đồng. Thông qua đợt phát hành, DRC sẽ tăng lượng cổ phiếu lên hơn 154,4 triệu, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.544 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác, vào ngày 10/07 tới đây, DRC sẽ tiến hành trả cổ tức còn lại năm 2024 với tỷ lệ 6% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng), tương ứng giá trị hơn 71 tỷ đồng. Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 theo tỷ lệ 5% bằng tiền vào đầu năm. Như vậy, Công ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, tổng tỷ lệ 11%.
Năm 2025, Cao su Đà Nẵng đã thông qua kế hoạch kinh doanh với kim ngạch xuất khẩu tăng 9%, đạt hơn 132 triệu USD. Theo đó, doanh thu thuần kỳ vọng đạt 4.880 tỷ đồng, tăng 4% so với mức thực hiện năm 2024, động lực từ sự tăng trưởng ở hầu hết các nhóm sản phẩm chủ lực như lốp bias (dự kiến tăng 1%); lốp radial (tăng 8%); lốp LTR (tăng gần gấp đôi). Dù vậy, lợi nhuận trước thuế Công ty dự kiến giảm nhẹ về mức 285 tỷ đồng.
Trong quý I/2025, Công ty đạt doanh thu thuần 1.179,7 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 9,47 tỷ đồng, giảm gần 81% so với quý I/2024.
Theo ban lãnh đạo, nguyên nhân đến từ giá cao su nguyên liệu tăng 25 - 30% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng, dẫn đến biên lợi nhuận gộp giảm. Trong khi đó, Công ty chưa thể điều chỉnh giá bán tương ứng do cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc diện tích cao su thiên nhiên trong nước ngày càng thu hẹp do ảnh hưởng từ các dự án hạ tầng cũng khiến nguồn cung hạn chế.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/07, cổ phiếu DRC giảm 0,46%, về mức 21.600 đồng/CP.