Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón, hội đàm với Tổng thống Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
Sáng12/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11-13/1.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11-13/1.

Sáng 12/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Joko Widodo. Tại lễ đón, 21 loạt đại bác đã được khai hỏa, chào đón Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Sáng 12/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Joko Widodo. Tại lễ đón, 21 loạt đại bác đã được khai hỏa, chào đón Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.

Đây là lần thứ 2 Tổng thống Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sau chuyến thăm hồi tháng 9/2018.

Đây là lần thứ 2 Tổng thống Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sau chuyến thăm hồi tháng 9/2018.

Quang cảnh hội đàm.

Quang cảnh hội đàm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp tạo xung lực cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp tạo xung lực cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Tổng thống Indonesia vui mừng khi đến thăm và cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Việt Nam.

Tổng thống Indonesia vui mừng khi đến thăm và cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Việt Nam.

Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ năm 1955. Năm 2003, hai nước xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện và nâng lên Đối tác Chiến lược vào năm 2013.

Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ năm 1955. Năm 2003, hai nước xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện và nâng lên Đối tác Chiến lược vào năm 2013.

Hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục khai thác, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.

Hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục khai thác, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau.

Tin bài liên quan