Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được đề nghị giảm mức án phạt của cả 3 tội danh

0:00 / 0:00
0:00
Do có một số tình tiết mới, đối tác và Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp đủ tiền khắc phục hậu quả trong vụ án, nên đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi mức án đề nghị phạt một số bị cáo.

Sáng 4/7, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội ấn định thời gian tuyên án sơ thẩm đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy của các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và các bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi có thêm một số tình tiết mới, đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi mức án đề nghị tuyên phạt một số bị cáo.

Sau khi có thêm một số tình tiết mới, đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi mức án đề nghị tuyên phạt một số bị cáo.

Trước thời điểm tuyên án, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, doanh nghiệp này cùng đối tác là ông Trần Công Bình đã nộp 768 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội.

“Đây là số tiền tập đoàn và đối tác nộp để khắc phục toàn bộ hậu quả cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu trong vụ án này”, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho biết.

Bên cạnh đó, đại diện Viện Kiểm sát cũng ghi nhận bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã nộp bổ sung 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Từ những tình tiết mới này, đại diện Viện Kiểm sát đã điều chỉnh lại mức án đề nghị đối với một số bị cáo. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị phạt từ 14 - 15 năm tù (mức cũ 17 - 18 năm), về tội “Đưa hối lộ”; 11 - 12 năm tù (mức cũ 15 - 16 năm), về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 7 - 8 năm tù (mức cũ 11 - 12 năm), về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng hợp hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Hậu đối với 3 tội danh trên tổng cộng vẫn là 30 năm tù.

Tuy được đề nghị giảm mức án đối với cả 3 tội danh, song tổng hợp hình phạt đối với Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vẫn là mức 30 năm tù.

Tuy được đề nghị giảm mức án đối với cả 3 tội danh, song tổng hợp hình phạt đối với Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vẫn là mức 30 năm tù.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án mới với một số cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, xét đến các yếu tố giảm nhẹ như: quá trình công tác có nhiều đóng góp, thành tích nổi bật.

Theo đó, các bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Hòa Bình, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù (mức đề nghị cũ từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù).

Sau khi hội ý, Thẩm phán Trần Nam Hà, Chủ tọa phiên tòa thông báo, do có nhiều tình tiết mới liên quan đến việc khắc phục hậu quả, nên Hội đồng xét xử cần thêm thời gian nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 11/7 tới.

Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.

Cùng với đó, Hậu “Pháo” còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để những cá nhân này thực hiện theo yêu cầu của Hậu, tạo điều kiện cho cho các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hành vi sai phạm của các bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền lên tới 1.168 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi vi phạm kế toán là 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Để đạt được mục đích, Hậu “pháo” đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, đưa hối lộ cho cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng); đưa hối lộ bị cáo Lê Duy Thành 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; đưa hối lộ Nguyễn Văn Khước 20.000 USD và bán cho bị cáo này 1 ô đất để hưởng chênh lệch 3 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhận hối lộ 10,6 tỷ đồng và 40.000 USD; bị cáo Cao Khoa nhận 6 tỷ đồng và 20.000 USD, còn bị cáo Lê Viết Chữ nhận 6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan