Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu công nghệ lớn đã đảo chiều tăng, lấy lại một phần mức giảm 4,2% của tuần trước. Trong đó, cổ phiếu Nvidia - công ty giá trị nhất thế giới, tăng gần 5%. Công ty phân tích dữ liệu AI Palantir tăng 9% và Tesla tăng 4,1%.
Không chỉ các cổ phiếu lớn, chỉ số theo dõi các công ty vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 1,2% cũng đã phản ánh lực cầu lan tỏa mạnh trên Phố Wall phiên đầu tuần.
Trong khi đó, việc chính phủ Mỹ đóng cửa nhiều khả năng sắp chấm dứt khi có thông tin về việc Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn ngân sách liên bang.
Mặt khác, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III tại Mỹ cũng gần như đã hoàn tất. Trong số 446 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo, có đến 83% ghi nhận lợi nhuận tốt hơn dự kiến, theo dữ liệu từ LSEG tổng hợp.
Kết thúc phiên 10/11: Chỉ số Dow Jones tăng 266,60 điểm (+0,78%), lên 47.353,70 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 103,64 điểm (+1,54%), lên 6.832,44 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 518,12 điểm (+2,25%), lên 23.522,65 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng mạnh, khi các nhà đầu tư hoan nghênh những dấu hiệu ban đầu cho thấy việc chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,4% lên 572,82 điểm.
Thị trường được nâng đỡ bởi thông tin cho thấy Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra một dự luật sẽ mở cửa lại chính phủ và tiếp tục hoạt động ít nhất cho đến cuối tháng 1/2026. Dự luật cần được bật đèn xanh từ Hạ viện và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cổ phiếu công nghệ hôm nay đã phục hồi sau những phiên giảm gần đây, tăng 1,6%, với Siemens Energy tăng 4,6% sau khi công ty môi giới chứng khoán Jefferies nâng khuyến nghị lên “Buy” từ “Hold” trước đó.
Hiện tại, trọng tâm theo dõi của thị trường sẽ rơi vào cuối tuần, với loạt dữ liệu tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro trong quý III.
Kết thúc phiên 10/11: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 104,58 điểm (+1,08%), lên 9.787,15 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 390,03 điểm (+1,65%), lên 23.959,99 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 105,33 điểm (+1,32%), lên 8.055,51 điểm.