Đà Nẵng: Chốt hạn hoàn thành dự án cầu 220 tỷ sau 7 năm dang dở

0:00 / 0:00
0:00
Sau nhiều lần gia hạn, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn có vốn đầu tư 220 tỷ vẫn dang dở sau 7 năm. Trước thực trạng kéo dài gây lãng phí, bức xúc trong dân, UBND TP. Đà Nẵng ấn định mốc hoàn thành tháng 4/2027.
Dự án Cầu Tam Tiến và đường dẫn có tổng vốn đầu tư 220 tỷ vẫn dang dở sau 7 năm thi công.

Dự án Cầu Tam Tiến và đường dẫn có tổng vốn đầu tư 220 tỷ vẫn dang dở sau 7 năm thi công.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa có văn bản số 2874/UBND-ĐTĐT liên quan dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với UBND xã Tam Xuân thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, khối lượng còn lại của dự án. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với nhà thầu thi công, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết để tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, hạng mục, khối lượng còn lại của dự án.

Trong đó, ông Trần Nam Hưng cũng nêu rõ: Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao phần diện tích còn lại trong tháng 6/2026; chỉ đạo nhà thầu thi công huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và nghiên cứu các giải pháp, biện pháp tổ chức thi công phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành, thông xe toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027.

Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn vốn đầu tư và ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.

Lãnh đạo Ban quản lý này cho biết, dự án trên do UBND xã Tam Xuân làm chủ đầu tư, nay theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh sang BQLDA Đà Nẵng, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn xây dựng 138. Dự án có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, với chiều dài hơn 4,18km, gồm cầu Tam Tiến dài 370,5m (9 nhịp) và cầu kênh Lạch dài 92,51m (2 nhịp). Dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng kết nối vùng Đông, hỗ trợ thu hút đầu tư, phục vụ cứu hộ thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân cho biết, đoạn qua xã Tam Xuân I cũ đã thu hồi toàn bộ đất và cơ bản hoàn tất chi trả, còn 10 thửa chưa chi trả do thiếu vốn. Đoạn qua Tam Xuân II cũ đã phê duyệt 79/86 thửa đất, chi trả 73 trường hợp, còn 6 trường hợp vướng kinh phí; 21 thửa đất do xã quản lý chưa thu hồi do hồ sơ chưa đảm bảo, 7 thửa chưa phê duyệt. Đoạn qua Tam Tiến cũ đã phê duyệt 105/105 thửa, chi trả 101 trường hợp, còn 4 trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng.

Liên quan đến dự án này, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã nhiều lần chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc sớm hoàn thiện dự án. Cụ thể, vào ngày 21/8/2025, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra Dự án cầu Tam Tiến. Tại đây, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị liên quan phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn chậm nhất vào tháng 12/2025. Đồng thời, đơn vị giải phóng mặt bằng cùng chính quyền địa phương cần khẩn trương bàn giao tuyến đường công vụ rộng hơn 10 m để nhà thầu đưa máy móc, vật tư vào tiếp tục thi công. Ông Trần Nam Hưng cũng yêu cầu nhà thầu phải tập trung thi công dứt điểm, sớm hoàn thành công trình.

Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, dự án vẫn chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Trong khi đó, mỗi ngày người dân trong khu vực phải đi đường vòng xa, bất tiện trong sinh hoạt và đi lại, gây bức xúc kéo dài.

Dự án Cầu Tam Tiến và đường dẫn (nối khu vực Tam Tiến và Tam Xuân 1, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 5/2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 4,18 km. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Tùng.

Ngày 14/4/2026, dự án được điều chỉnh chủ đầu tư từ UBND xã Tam Xuân sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thông và nông nghiệp Đà Nẵng theo quyết định số 1638/QĐ-UBND.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa thể cán đích.

Tin bài liên quan