Ông Trần Ngô Phúc Vũ (bìa phải) - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nam A Bank

Ông Trần Ngô Phúc Vũ (bìa phải) - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nam A Bank

ĐHCĐ bất thường Nam A Bank (NAB): Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 9/12, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Nam A Bank kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Nam A Bank đã được tổ chức tại khách sạn Dalat Palace, số 02 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho gần 99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Nam A Bank.

Sau khi lắng nghe các báo cáo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm, các cổ đông đánh giá cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2016 – 2021), đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) tiếp tục điều hành và quản trị hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn - bền vững - hiệu quả.

Đại hội được triệu tập nhằm kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026).

Đại hội được triệu tập nhằm kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã bầu chọn 6 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và 3 nhân sự tham gia Ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026) với tỷ lệ bầu rất cao sau khi các ứng viên này nhận được sự thẩm định và phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, 6 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Nam A Bank gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ (Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ cũ), ông Trần Ngọc Tâm (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Võ Thị Tuyết Nga (Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Minh Trí (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Nam A Bank); bà Nguyễn Thị Thanh Đào và bà Lê Thị Kim Anh.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới Ngân hàng gồm ông Nguyễn Vĩnh Lợi; bà Đỗ Thị Hồng Trâm và bà Nguyễn Thuỳ Vân.

Đồng thời, tại đại hội, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và sự ủng hộ tuyệt đối của toàn thể thành viên HĐQT, ông Trần Ngô Phúc Vũ đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín ở Việt Nam.

Tại Nam A Bank, ông Vũ đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch thường trực từ năm 2019. Trước đó, ông đã từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và có nhiều đóng góp thiết thực, kịp thời cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank, đặc biệt là trong thời gian gần đây hệ thống các ngân hàng gặp không ít thách thức từ thị trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch Covid-19…

Giai đoạn mới, Nam A Bank sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn hiệu quả và bền vững với mục tiêu chiến lược của giai đoạn 2021 – 2026 là đưa Nam A Bank vào nhóm 15 – 17 ngân hàng thương mại có quy mô hàng đầu tại Việt Nam.

Để hoàn thành mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2021-2026, Nam A Bank tiếp tục hoàn thiện mô hình tài chính toàn diện mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích tài chính vượt trội, dẫn đầu xu thế công nghệ. Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản trị rủi ro, tiên phong triển khai, áp dụng các chuẩn mực cao hơn nhằm duy trì và bảo đảm hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng thực hiện hưởng ứng chủ trương xây dựng nền kinh tế xanh của Chính phủ. Đi kèm với hoạt động kinh doanh là trách nhiệm hướng đến cộng đồng mang tính chiều sâu, mang lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

Tin bài liên quan