ĐHCĐ Cơ điện Lạnh (REE): Các nhà máy điện đang chạy hết công suất, mục tiêu đến 2030 đạt 3.000 MW

ĐHCĐ Cơ điện Lạnh (REE): Các nhà máy điện đang chạy hết công suất, mục tiêu đến 2030 đạt 3.000 MW

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là ghi nhận của Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh tác động xung đột tại Trung Đông dẫn tới trong hai tháng gần đây, các nhà máy điện của Cơ điện Lạnh gần như được huy động tối đa.

Sáng ngày 31/3/2026, CTCP Cơ điện Lạnh (mã REE – sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bên cạnh chia sẻ kế hoạch kinh doanh, mục tiêu phát triển dự án điện gió, liên quan tới xung đột tại Trung Đông tới lĩnh vực năng lượng, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Cơ điện Lạnh đã có chia sẻ ban đầu.

Theo vị Chủ tịch, những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông sau các động thái quân sự liên quan đến Iran, đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, kéo theo ảnh hưởng lan rộng tới các lĩnh vực như vận tải, logistics, phân bón…

“Năng lượng là thành phần cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu và đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Chúng tôi theo dõi sát để đánh giá mức độ tác động. Trong hai tháng gần đây, các nhà máy điện của Cơ điện Lạnh gần như được huy động tối đa. Với các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc vận hành cần đặc biệt thận trọng, trong khi thủy điện và năng lượng tái tạo được ưu tiên khai thác tối đa”, bà Mai Thanh cho biết.

Theo lãnh đạo Cơ điện Lạnh, trong bối cảnh hiện nay, giá điện trên thị trường có thể nhích tăng trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng thời điểm phát điện, đặc biệt với thủy điện, nhằm đảm bảo cân đối nguồn nước và tối ưu hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, tác động từ thị trường năng lượng không chỉ dừng ở ngành điện mà còn lan tỏa tới toàn bộ hoạt động sản xuất trong nước, do đó, Cơ điện lạnh xác định sẽ đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo như một trụ cột chiến lược, nhằm vừa thích ứng với biến động thị trường, vừa tận dụng cơ hội chuyển dịch năng lượng trong dài hạn.

Mục tiêu nâng công suất lên 3.000 MW tới năm 2030

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh cho biết định hướng đầu tư của Cơ điện Lạnh bám sát Quy hoạch điện VIII (QHĐ8) và bản điều chỉnh. Theo đó, cơ cấu nguồn điện trong thời gian tới sẽ có sự chuyển dịch đáng kể.

Cụ thể, điện than sẽ không phát triển thêm dự án mới, chỉ duy trì các nhà máy hiện hữu, sử dụng cả nguồn than nội địa và nhập khẩu. Trong khi đó, LNG được xem là nguồn năng lượng chuyển tiếp với tỷ trọng lớn, dù vẫn là năng lượng hóa thạch và còn phát thải.

Đáng chú ý, điện gió được xác định là nguồn năng lượng tái tạo quan trọng, đứng sau LNG. Tuy nhiên, điện gió trên bờ không còn nhiều dư địa phát triển do hạn chế về quỹ đất, nên định hướng sẽ ưu tiên điện gió gần bờ. Bên cạnh đó, năng lượng mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời nổi trên hồ, cũng được khuyến khích phát triển.

“Trong bối cảnh điện than khó tiếp cận nguồn tài trợ, còn LNG bị giới hạn về nguồn khí, Chính phủ sẽ ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo. Đây là cơ hội để Cơ điện lạnh tập trung đầu tư vào điện gió gần bờ và điện mặt trời trên hồ”, bà Mai Thanh nhấn mạnh.

Cơ điện lạnh hiện cũng đã được cấp phép khảo sát dự án điện gió ngoài khơi với quy mô khoảng 500 MW. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn và thời gian chuẩn bị dài, nên doanh nghiệp sẽ triển khai thận trọng.

Về cơ cấu vận hành hệ thống điện, bà Mai Thanh cho biết các nguồn điện chạy nền hiện nay chủ yếu là nhiệt điện than và một phần điện khí, trong đó điện khí linh hoạt hơn, còn điện than phải vận hành liên tục. Trong tương lai, điện hạt nhân được định hướng bổ sung vào nhóm nguồn điện nền, song Cơ điện lạnh không có kế hoạch đầu tư trực tiếp mà có thể tham gia ở mảng cơ điện.

Mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 2 GW và kỳ vọng có thể nâng lên 3 GW. Để đạt được mốc 2 GW, mỗi năm cần bổ sung khoảng 500 MW trong giai đoạn 2026 - 2029. Tuy nhiên, với quy mô hiện tại mới đạt khoảng 1 GW, trong đó năm 2026 dự kiến chỉ có khoảng 128 MW, mục tiêu này được đánh giá là không dễ thực hiện.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, REE đặt mục tiêu doanh thu 12.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.814 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22,2% và 11,3% so với thực hiện năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, sau khi phân phối, lợi nhuận còn lại năm 2025 của Công ty khoảng 1.070 tỷ đồng. Một phần nguồn vốn này dự kiến được sử dụng để tăng vốn cho các dự án năng lượng. Cụ thể, trong năm nay, REE triển khai hai dự án Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3 thông qua hai công ty dự án được thành lập. Tổng công suất hai dự án đạt 128 MW, trong đó một dự án 48 MW và một dự án 80 MW.

Theo tính toán, nhu cầu vốn chủ sở hữu cho hai dự án vào khoảng 30% tổng mức đầu tư, tương ứng 1.200 - 1.500 tỷ đồng. Do đó, HĐQT đề xuất sử dụng một phần lợi nhuận giữ lại để góp vốn vào hai công ty dự án, phục vụ triển khai các dự án nêu trên.

Kết thúc Đại hội, Cơ điện Lạnh thông qua toàn bộ tờ trình kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025, bầu thay thế 2 thành viên HĐQT và một số tờ trình quan trọng khác.

Tin bài liên quan