Đồng Nai 'chạy đua' giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đi qua Đồng Nai đang chậm tiến độ do vướng khâu bồi thường giải phóng mặt bằng. Địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp để “chạy đua” tiến độ bàn giao vào tháng 6 năm nay.
Thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thi công dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Đồng Nai là địa phương có nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đi qua như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Vành đai 3, TP.HCM... Tuy nhiên, so với các địa phương lân cận tiến độ triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất chậm.

Từ nay đến tháng 6 để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm bàn giao mặt bằng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chia nhỏ các dự án giải phóng mặt bằng để giao cho các huyện thực hiện thay vì để Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng của tỉnh thực hiện.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định chuyển 28 km giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về huyện Long Thành thực hiện. Còn đoạn đi qua TP.Biên Hòa vẫn do Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Đây là một trong những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vốn đang bị chậm tiến độ.

Tại cuộc họp về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án vào ngày 16/2 vừa qua, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị không ngồi chờ quyết định, mà phải bắt tay ngay vào việc để đẩy nhanh tiến độ.

Trong đó, UBND huyện Long Thành và 9 xã có dự án đi qua phải xây dựng ngay lộ trình thực hiện các công việc cụ thể. Đối với Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Đồng Nai cần tập trung nhân lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với đoạn đi qua TP.Biên Hòa.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu các đơn vị định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý phải kiểm tra, đôn đốc, xử lý dứt điểm những vướng mắc để đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6.

Một dự án trọng điểm khác là đường Vành đai 3, TP.HCM đoạn qua Đồng Nai cũng đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, trong 4 địa phương mà tuyến Vành đai 3, TP.HCM đi qua, tiến độ giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai chậm nhất.

Trong 4 địa phương, tính đến nay tỉnh Đồng Nai mới giao được 4,6 ha mặt bằng, chiếm 6,2%, trong khi 3 địa phương khác là Bình Dương đã bàn giao 82%, TP.HCM 97%, Long An 98%.

Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đang "chạy đua" chi trả tiền bồi thường để có mặt bằng giao cho chủ đầu tư trong quý I/2024.

Mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải đã có công văn gửi ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Trong tháng 1/2024, Bộ GTVT cũng có văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện đúng tiến độ Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM, trong đó lưu ý Đồng Nai cần phải đẩy nhanh hơn tiến độ vì đang chậm rất nhiều so với các địa phương khác.

Tin bài liên quan