Dù khó khăn, doanh nghiệp vẫn ghi kỷ lục mới trong thành lập và trở lại thị trường

0:00 / 0:00
0:00
Năm thứ 2 liên tiếp số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm vượt qua mốc 200.000 doanh nghiệp.
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại tập trung nhiều ở lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh:ST

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại tập trung nhiều ở lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh:ST

Thông tin cập nhật từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 12/2023 có 13.250 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 155.051 tỷ đồng, tăng 23,0% về số doanh nghiệp và tăng 44,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng cũng ghi nhận có 6.393 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, trong năm 2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 217.706 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này gấp 1,3 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2017-2022 (173.919 doanh nghiệp).

Đây cũng là năm thứ hai số doanh nghiệp thành lập gia nhập và tái gia nhập thị trường vượt qua mốc 200.000. Năm ngoái, con số này là 208.368 doanh nghiệp.

Tính riêng, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 là 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 (132.764 doanh nghiệp). Số vốn đăng ký thành lập trong năm 2023 đạt 1.521.259 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy vậy, năm 2023 tiếp tục ghi nhận số lượng lớn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong tháng 12/2023, cả nước có 14.355 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung cả năm, con số này là 172.500 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là con số cao nhất kể từ năm 2017 tới nay.

Tin bài liên quan